Công nghệ...giật lùi

THỤY LÂM| 20/05/2009 09:42

Số kênh truyền hình phát sóng theo công nghệ tương tự mặt đất (analog) không có giấy phép đến nay đã lên đến con số 6, trong đó có 3 kênh của VTC và 3 kênh của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Tuy nhiên, có một vấn đề đáng nói khi cơ quan chức năng “bắt giò” các kênh lậu trên, là thay vì biết sai nên im lặng chấp hành ngưng phát sóng như HTV, thì ngược lại, VTC vừa gượng ép chấp hành vừa “lời ra tiếng vào”.

Công nghệ...giật lùi

Số kênh truyền hình phát sóng theo công nghệ tương tự mặt đất (analog) không có giấy phép đến nay đã lên đến con số 6, trong đó có 3 kênh của VTC và 3 kênh của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Tuy nhiên, có một vấn đề đáng nói khi cơ quan chức năng “bắt giò” các kênh lậu trên, là thay vì biết sai nên im lặng chấp hành ngưng phát sóng như HTV, thì ngược lại, VTC vừa gượng ép chấp hành vừa “lời ra tiếng vào”.

Trên thực tế, đầu tháng 5 này, VTC đã ngừng phát sóng chương trình VTC1 trên kênh 51. Hai chương trình còn lại là VTC7 và VTC9 (phát trên kênh 52 và 58) theo quyết định của Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM cũng sẽ phải ngừng hoạt động trước cuối tháng 5. Đã sai thì phải sửa, phải chấp hành để thể hiện tinh thần tôn trọng pháp luật. Thế nhưng, thái độ của VTC hoàn toàn khác.

Thông tin cho báo chí, đại diện của Công ty này cho rằng sẽ xin được giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện để phát sóng truyền hình analog trong tháng 5. Ai chả biết, VTC là “con” của Bộ TT-TT, cậy thế nên liên tục sai phạm trong việc phát sóng truyền hình analog lậu trong nhiều năm qua. Sai phạm này không chỉ đơn thuần là hoạt động trái phép, mà còn đi ngược lại chủ trương của Chính phủ và quy hoạch về phát thanh - truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, từ nay đến 2015 sẽ chuyển dần sang công nghệ phát thanh, truyền hình số và đến năm 2020 thì hoàn thành cơ bản việc chuyển sang công nghệ truyền hình số. Quy hoạch và quyết định phê duyệt của Thủ tướng đã quá rõ, việc cố tình đi theo hướng công nghệ... giật lùi thực chất là một sự biện bạch và nhằm phục vụ cho lợi ích kinh doanh riêng.

Hiện nay, truyền hình analog của VTV và các đài truyền hình khu vực và địa phương đã cơ bản phủ sóng đến khắp các vùng, miền trong cả nước, đạt khoảng 90%. Có lập luận cho rằng, nếu dẹp các kênh analog của VTC là không hài hòa lợi ích vì cần phủ sóng đến các vùng sâu, vùng xa mà người dân không có tiền để mua các thiết bị bắt sóng truyền hình số hay vệ tinh. Thực ra lập luận này không thuyết phục, vì các kênh truyền hình analog lậu hầu như phát sóng tại khu vực đô thị phát triển với mục đích chủ yếu là thu hút quảng cáo chứ chẳng phải là làm nhiệm vụ chính trị phục vụ vùng sâu, vùng xa.

Sẽ ra sao nếu những đơn vị của Nhà nước vì mục đích kinh doanh thu lợi cứ xé rào và xem thường chủ trương, quy hoạch của Chính phủ? Sẽ ra sao nếu Bộ TT-TT cấp phép cho các kênh truyền hình analog vi phạm của VTC hoạt động trở lại, tức là cổ xúy cho cách làm công nghệ... giật lùi? Công nghệ truyền hình analog đang dần lạc hậu nên không thể cứ tiếp tục bám víu vào một lý do nào đó để qua mặt pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công nghệ...giật lùi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO