Android - Từng bước lên ngôi...

DIỆU TIÊN| 08/07/2011 00:11

Hệ điều hành Android của Google đang từng bước lên ngôi vương là hệ điều hành đang được ưa chuộng nhất. Có thể lúc này, Android chưa thể “xóa” tên được Symbian của Nokia hay Black Berry của RIM..., nhưng tình cảm người tiêu dùng dành cho Android đã quá rõ.

Android - Từng bước lên ngôi...

Hệ điều hành Android của Google đang từng bước lên ngôi vương là hệ điều hành đang được ưa chuộng nhất. Có thể lúc này, Android chưa thể “xóa” tên được Symbian của Nokia hay Black Berry của RIM..., nhưng tình cảm người tiêu dùng dành cho Android đã quá rõ.

Thắng thế nhờ đâu?

Có thể có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Một đồng nghiệp của tôi, trong một bài viết về smart phone (SP) chạy hệ điều hành Android đã đúc kết những lý do sau: Android thắng thế so với Symbian là nhờ dễ sử dụng; có nhiều tính năng tiện lợi; là hệ điều hành mở nên mở ra cơ hội cho nhiều người viết ứng dụng, do đó mang đến nhiều ứng dụng miễn phí cho người dùng trong kho ứng dụng phong phú; giá SP Android ngày càng hạ, hiện chỉ từ 4 triệu đồng đã có thể tậu được.

Tất cả những lý do kể trên, là các yếu tố được bao trùm bởi một sức hút rất lớn đó là sự tươi mới. Bản thân độ “tuổi” của Android so với Symbian, Black Berry, Windows Phone, hay cả iOS đều mới hơn. Android mang đến hơi thở trẻ, tươi tắn hòa nhịp cùng thời đại, đáp ứng những nhu cầu của số đông với nhiều tiện ích thiết thực và dung dị.

Dùng Android phù hợp với từ người bình dân đến người có địa vị cao. Dải đáp ứng của Android rất rộng, quy tụ được nhiều giới. Nó quá khác biệt với sự già cỗi cứng nhắc của Symbian, hay sự khép kín của Black Berry, Windows Phone và sự đóng chặt của iOS. Symbian của Nokia đang xuống thậm tệ, đến mức mẫu điện thoại mới N9 của hãng này phải nhảy sang dùng hệ điều hành Meego của Intel.

Samsung từ dạo ra hệ điều hành Bada nhưng rồi cũng không phát triển được đành phải bám tiếp vào Android. RIM với Black Berry độc đáo, thông minh nhưng khép kín đang giậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là sụt giảm thị phần trong thời gian gần đây.

Chỉ có iOS vẫn còn giữ “phong độ”, vẫn được ưa chuộng bởi đẳng cấp và nét riêng đầy cá tính không thể hòa lẫn. Nhưng iOS giá đắt, kén người dùng, độ mở về hợp tác ứng dụng không thể nhanh bằng Android. Nếu so sánh về sức tăng trưởng, thì Android chỉ trong hơn hai năm, đã bằng quãng đường các hệ điều hành khác đi trong năm, bảy năm, hoặc hàng chục năm ròng.

Dạo cuối năm 2010 khi Uyên Linh đăng quang Vietnam Idol, nhiều người hỏi nhờ đâu một giọng ca không hề qua trường lớp nhưng có thể hát cuốn hút hàng triệu người?

Nhiều phân tích đi vào chi tiết kỹ thuật, bối cảnh..., nhưng lại quên một điều quan trọng nhất đó là sự tươi mới của giọng ca này mang lên sân khấu, mà các ngôi sao đi trước đang chễm chệ ngồi ở những chiếc “ngai” diva không có được, đành sinh ra ghen tị. Android cũng vậy khi so với các hệ điều hành ngôi vương trước đó.

Từng bước lên ngôi gây ám ảnh

Và Android cũng đang khiến cho các đối thủ từ ghen tị đi đến lo sợ. Với những chiếc SP dòng E-series của Nokia hơn một năm về trước còn khá thịnh hành và đóng vai trò chủ lực trên thị trường SP VN, thì nay với số tiền từ 4 triệu đồng trở lên người tiêu dùng tìm đến SP Android của Q-Mobile hay Acer, Alcatel.

Từ 5 - 7 triệu đồng, Android hiện diện ở các thương hiệu trung cao cấp của Sony Ericsson, HTC. Ở dòng cao cấp (8 -10 triệu đồng) và siêu cấp (trên 10 triệu đồng) thì cũng có không ít mẫu đáp ứng, với thiết kế nhã, tốc độ nhanh và cảm ứng đa điểm nhạy bén.

Trong từng bước lên ngôi của Android trong hơn hai năm qua (bắt đầu từ chiếc T-Mobile G1) người ta lại chứng kiến một hành trình ngược lại của “lão già khắc khổ” Symbian, sự chậm lớn của Black Berry...

Theo giới viết về điện thoại di động (ĐTDĐ) và dân dùng ĐTDĐ sành điệu dự báo, bước lên ngôi vương SP của Android là chắc chắn và ngày ấy sẽ không xa xôi nữa.

Và từng bước lên ngôi vương của Android sẽ mang lại từng nỗi ám ảnh cho các hệ điều hành khác, trước nhất là Symbian, đến Windows Phone, rồi lần lượt sẽ đến Black Berry và cuối cùng có lẽ là iOS của Apple.

Một minh chứng sống động nhất: Tại Hàn Quốc, ĐTDĐ Android đã chiếm tới 70% thị trường SP, đạt hơn 10 triệu chiếc trên tổng số 14,1 triệu thuê bao di động thuộc các mạng SK (6,18 triệu thuê bao dùng SP Android), KT (2,06 triệu thuê bao) và LG Uplus (1,86 triệu thuê bao).

Android đang là xu thế, không chỉ đối với SP mà đang tấn công mạnh sang cả tablet, không chỉ khiến cho các hệ điều hành già cỗi khó chạy theo kịp mà các hệ điều hành mới như Bada (Samsung) hay Meego (Intel) cũng khó có cửa phát triển trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Android - Từng bước lên ngôi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO