10 thiết kế giả lập nhà ở độc đáo trên sao Hỏa

QUYÊN NGUYỄN (theo Techinsider)/Trí Thức Trẻ| 03/10/2015 06:51

Dưới đây là 10 thiết kế ấn tượng nhất tại cuộc thi 3D-printed Habitat Challenge - cuộc tranh tài giữa những thiết kế nhà ở mang tính giả lập nhằm chống chọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên sao Hỏa.

10 thiết kế giả lập nhà ở độc đáo trên sao Hỏa

Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA vừa công bố mẫu thiết kế giành giải nhất tại cuộc thi 3D-printed Habitat Challenge (tạm dịch: Thử thách không gian sống 3D). Đây là cuộc tranh tài giữa những thiết kế nhà ở mang tính giả lập nhằm chống chọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên sao Hỏa.

Đội chiến thắng với thiết kế nhà hình tam giác được xây dựng hoàn toàn từ băng đã mang về giải thưởng trị giá 25.000 USD. 29 thiết kế khác cũng đã đem đến cuộc thi những ý tưởng khá hấp dẫn.

Tuy nhiên, chỉ có một vài phương án thực sự mang tính khả thi và có thể giúp con người sinh sống được trên hành tinh đỏ trong 15 năm tới - một trong những mục tiêu hàng đầu của NASA hiện nay. Dù vậy, NASA cũng nhấn mạnh rằng đây là một mục tiêu dài hơi và khó nhằn.

Dưới đây là 10 thiết kế ấn tượng nhất trong cuộc thi vừa qua:

Đội Rustem Baishev sử dụng một con bọ robot khổng lồ có tên “Máy đùn" nhằm khai thác sỏi trên sao Hỏa để xây dựng một mái vòm có vỏ chắn bức xạ, với tạo hình xoắn ốc mang ý nghĩa sự tăng trưởng vô hạn
Các nhà ở đa cấp nằm sâu dưới lòng đất được đội Redworks Habitat lấy cảm hứng dựa trên những căn phòng trong nhà hầm cổ xưa nhằm tạo ra một hệ thống có thể thích ứng với địa chất trên sao Hỏa
Những robot bán tự động sẽ nhảy dù xuống Sao Hỏa và biến đổi địa hình để lắp ráp những công trình kiến trúc 12 mặt được bao phủ bởi sỏi Sao Hỏa, lớp sỏi này đóng vai trò là hàng rào ngăn bức xạ. Đây là ý tưởng của đội Gamma
Một chiếc vỏ được tạo nên bởi hàng ngàn lớp băng sẽ bao bọc lấy khu vực sinh hoạt và nhà kính thủy canh. Do nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa lên tới -67o nên chiếc vỏ băng này sẽ không thể tan chảy. Đây là thiết kế giành giải nhất chung cuộc của đội Ice House
Tác phẩm của đội Foster + Parters: một hạm đội gồm 3 robot sẽ khai thác những vùng trũng và lắp ráp những kiến trúc bơm hơi. Trần nhà sẽ được xây cao nhằm thích ứng với trọng trường yếu trên sao Hỏa
Thiết kế của đội The Radicle là một hệ thống hai phần hình nếp gấp sẽ được in 3D từ những vật liệu không xác định trên sao Hỏa nhằm tối thiểu việc vận chuyển nguyên vật liệu từ Trái Đất
Mỗi hệ thống mô đun của đội Inmode sẽ bao gồm 4 buồn ngủ, một phòng thí nghiệm và một khu vực giải trí. Nhờ vậy các phi hành gia sẽ không còn cảm thấy gò bó và buồn chán nữa
Thiết kế của đội N3ST mang phong cách tối giản cùng lối kiến trúc tầng lớp tạo ra một căn hộ 1 phòng với 3 lớp bảo vệ
Staye là đội duy nhất sử dụng cách khoan sâu xuống biển băng trên Sao Hỏa. Thiết kế của họ có hình silo (dạng hầm nhiều tầng nằm dưới mặt đất), tường và đồ đạc trong nhà sẽ được in 3D với loại nguyên liệu phổ biến đến từ Trái Đất: xi măng
Đây là thiết kế của đội LavaHive. Kỹ thuật đúc dung nham sẽ được áp dụng nhằm nhào nặn dung nham trên sao Hỏa trở thành lớp vỏ bảo vệ. Lớp vỏ dung nhan sẽ bảo vệ môi trường sống và duy trì bầu khí quyển bên trong

>5 sản phẩm công nghệ phiên bản thật của... bảo bối Doraemon

>Những phụ kiện độc đáo cho thiết bị di động

>Những sản phẩm độc đáo từ "rác công nghệ"

>Facebook Home, ứng dụng độc đáo của Facebook

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 thiết kế giả lập nhà ở độc đáo trên sao Hỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO