Nhà đầu tư sẽ quan tâm cổ phiếu mới nào?

Quốc Minh| 18/08/2019 02:39

Thị trường chứng khoán (TTCK) hiện không có “hàng hóa” mới, đặc biệt tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm, khiến các nhà đầu tư có ít sự lựa chọn đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ quan tâm cổ phiếu mới nào?

TTCK hiện gặp nhiều thách thức. Tại hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019-2021, Cơ hội đầu tư cổ phiếu mới” do CLB các nhà kinh tế (Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) phối hợp Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh tổ chức ngày 10/8/2019, TS. Võ Trí Thành - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương cho biết, tăng trưởng kinh tế thế giới và tăng trưởng thương mại đều đang giảm tốc. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, khiến diễn biến tình hình kinh tế bất định. Trong tình hình này, các nhà đầu tư thường có xu hướng tìm nơi trú ẩn, hơn là bung tiền ra đầu tư kinh doanh. Về yếu tố nội tại của TTCK Việt Nam, TS. Võ Trí Thành cũng cho rằng, tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm, cũng làm việc cung “hàng hóa” bị hạn chế.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho hay, TTCK Việt Nam đã bước sang năm thứ 20, quy mô niêm yết hiện nay đã có 748 công ty, bên cạnh đó còn có 839 công ty trên sàn Upcom. Vốn hóa trên thị trường đến tháng 6/2019 khoảng 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2018. Trong đó, có 32 doanh nghiệp vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD... Giai đoạn hiện nay, chỉ số VN-Index loanh quanh mốc 950 điểm.

Nhận xét về giao dịch trên thị trường, TS. Võ Trí Thành cho biết thêm, nếu như năm 2017, giao dịch đạt khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng/ngày; năm 2018 giao dịch đạt trên 5.000 tỷ đồng/ngày; thì bình quân 7 tháng đầu năm 2019, giao dịch chỉ đạt khoảng dưới 4.000 tỷ đồng/ngày.

Để giúp các nhà đầu tư có thêm lựa chọn trong việc đầu tư trên thị trường, ông Đặng Đức Thành - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh, Chủ nhiệm CLB các Nhà kinh tế cho hay, hiện nay, các nhà đầu tư có thể xem xét, đầu tư vào các ngành: du lịch hàng không; dệt may; ứng dụng công nghệ; dược phẩm (gồm cả thực phẩm chức năng và đông dược). Ông Thành dẫn chứng, ngành du lịch hàng không trong 3 năm qua, mức tăng trưởng bình quân đều trên 25%/năm. Năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10 triệu lượt người, năm 2017 đạt 12,9 triệu lượt người, năm 2018 đạt 15,5 triệu lượt người, dự kiến năm 2019 đạt khoảng 19 triệu lượt người. Khả năng thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế trong vòng 5 năm tới là rất khả thi. Sự tăng trưởng mạnh khách du lịch dễ dẫn đến vỡ trận về nhu cầu khách sạn, hàng không, sân bay, điểm du lịch... Vì thế, đầu tư vào cổ phiếu ngành du lịch hàng không sẽ hấp dẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà đầu tư sẽ quan tâm cổ phiếu mới nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO