Dùng dằng nửa ở, nửa đi

VŨ HOÀNG| 05/12/2012 05:38

Câu hỏi khiến nhà đầu tư (NĐT) băn khoăn nhất ở thời điểm này là nên tiếp tục chờ đợi hay rút tiền khỏi kênh chứng khoán?

Dùng dằng  nửa ở,  nửa đi

Câu hỏi khiến nhà đầu tư (NĐT) băn khoăn nhất ở thời điểm này là nên tiếp tục chờ đợi hay rút tiền khỏi kênh chứng khoán? Quả thật, mặc dù chứng khoán cũng đã có những phiên phục hồi, nhưng xét một cách tổng thể, phần lớn NĐT đều có kết luận chung đó là "những phiên tăng trong nghi ngờ".

Câu hỏi khiến nhà đầu tư (NĐT) băn khoăn nhất ở thời điểm này là nên tiếp tục chờ đợi hay rút tiền khỏi kênh chứng khoán? Quả thật, mặc dù chứng khoán cũng đã có những phiên phục hồi, nhưng xét một cách tổng thể, phần lớn NĐT đều có kết luận chung đó là "những phiên tăng trong nghi ngờ".

Vì vậy, các chuyên gia đều khẳng định: "Thời điểm hiện tại không phải là lúc để đầu tư, còn nếu đã nhảy vào chứng khoán, nên chọn cổ phiếu của các công ty lớn".

Nói như vậy vì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chờ đợi việc tái cấu trúc, cho nên các NĐT đứng ngoài cuộc hơn là giải ngân vốn. Nguyên nhân tăng điểm không phải đến từ việc khối lượng giao dịch tăng, mà là nhờ lực cầu của NĐT nội.

Song lực cầu này yếu ớt, do thiếu đi dòng vốn hỗ trợ cho họ. Cụ thể, nếu tính trung bình, giao dịch tại sàn HNX hiện nay không còn nhiều ý nghĩa vì tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt vài chục tỷ đồng. Thanh khoản của sàn HOSE cũng không khá hơn, trung bình khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch của cả 2 sàn cộng lại chỉ khoảng 200 tỷ đồng, không bằng giá trị giao dịch của một blue chip hoặc một cổ phiếu đầu cơ thời điểm bình thường. Nó cho thấy phần lớn các NĐT lớn đang đứng ngoài thị trường, bất chấp sự rẻ mạt của cổ phiếu.

Hơn nữa, mốc thời gian dòng vốn được giải ngân phụ thuộc kế hoạch, mục tiêu tái cấu trúc, hy vọng nằm đâu đó trong quý III, quý IV. Lúc đó sẽ có giải ngân vốn đầu tư dài hạn, cũng như hệ thống tài chính - ngân hàng có thể định hình được dòng vốn, trong đó có vốn gián tiếp cho thị trường chứng khoán.

Như vậy, nếu nói rút tiền ra khỏi thị trường lúc này cũng không nên vì đầu tư chứng khoán phải xác định trong thời gian dài. Thời gian kéo dài như thế sẽ dẫn đến vòng quay chậm và tỷ suất lợi nhuận thấp. Hiện tại, những người có nghề, hiểu về thị trường hoặc lướt sóng vẫn có thể thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn kênh chứng khoán để đầu tư thì không nên để tránh tâm lý đám đông: chưa tăng thì không mua, còn lúc thấy tăng mới đổ xô mua thì thị trường lại giảm. Quan điểm này cũng được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị trong các báo cáo phát đi: duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, NĐT chỉ tham gia giải ngân khi các vấn đề kinh tế vĩ mô phát tín hiệu tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dùng dằng nửa ở, nửa đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO