Điểm tên những “ông vua lợi nhuận”

Gia Lê| 11/11/2019 09:00

Tính đến những ngày đầu tháng 11, đã có xấp xỉ 680 doanh nghiệp (DN) trên sàn HOSE và HNX công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2019, phần nào hé lộ những “ông vua lợi nhuận” trong 9 tháng đầu năm nay.

Điểm tên những “ông vua lợi nhuận”

Trong số 11 doanh nghiệp lãi cao nhất trên sàn, nhóm ngân hàng đã chiếm đến 7.

Theo đó, danh sách dẫn đầu vẫn là những tên tuổi quen thuộc: Công ty CP Vinhomes (HOSE: VHM) thuộc Vingroup tiếp tục đứng đầu với lãi ròng hơn 15.200 tỷ đồng; trong đó riêng quý III là gần 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với quý III/2018. Cổ phiếu VHM trong phiên 1/11/2019 đã tăng trần, sau khi công ty đăng ký mua lại 60 triệu cổ phiếu là cổ phiếu quỹ.

Xếp thứ hai là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCBvới lãi ròng sau thuế 9 tháng hơn 14.100 tỷ đồng, riêng quý III lãi hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. VCB gần đây gây chú ý với thương vụ bán lại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI) cho Tập đoàn FWD, đồng thời có thể nhận thêm 400 triệu USD dựa trên thỏa thuận phân phối bảo hiểm dài hạn cho FWD. Giá cổ phiếu VCB gần đây lên cao nhất từ trước đến nay, hiện đã tiến sát mốc 90.000đ/CP.

Tổng công ty Khí Việt Nam dù quý III chỉ lãi gần 2.900 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ; theo đó 9 tháng lãi hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ 9 tháng 2018, nên vẫn xếp thứ ba về lợi nhuận tuyệt đối. Mới đây Công ty cũng đã thông qua dự thảo thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung từ Malaysia, trong khi giá cổ phiếu GAS vẫn đang trong giai đoạn củng cố trong vùng từ 100.000 - 110.000đ/CP.

Link bài viết

Công ty CP Sữa Việt Nam xếp thứ 4 với lãi ròng 9 tháng gần 8.400 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 80% kế hoạch năm; trong đó riêng quý III lãi gần 2.700 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ quý III/2018. 

Bốn vị trí tiếp theo đều thuộc về các ngân hàng, lần lượt là Techcombank lãi sau thuế hơn 7.000 tỷ, Vietinbank lãi 6.800 tỷ, MBBank lãi gần 6.000 tỷ và VPBank lãi hơn 5.700 tỷ đồng. Đáng lưu ý là BIDV và ACB cũng là hai ngân hàng có lãi cao trong danh sách với mức lãi tương ứng là 5.500 tỷ đồng và hơn 4.400 tỷ đồng. Như vậy, trong số 11 DN lãi cao nhất trên sàn, nhóm ngân hàng đã chiếm đến 7.

Chen giữa hai nhóm ngân hàng trên là Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) lãi gần 5.600 tỷ đồng, xếp thứ 9 trong top 10 DN lãi lớn nhất trên sàn, dù giảm hơn 18% so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt 84% chỉ tiêu kế hoạch năm. 

Sau ACB, bốn vị trí tiếp theo trong top 15 lần lượt là Công ty CP Tập đoàn Masan lãi hơn 4.100 tỷ, Sabeco lãi hơn 4.000 tỷ, Vietjet Air lãi gần 3.800 tỷ và Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động lãi gần 3.000 tỷ đồng. 

Trong khi đó, Vingroup - công ty mẹ của Vinhomes và Vincom Retail xếp thứ 16 và 21 với lãi ròng lần lượt là 2.900 tỷ và gần 2.000 tỷ đồng. Xếp thứ 17 là HDBank lãi gần 2.500 tỷ, FPT xếp 18 lãi gần 2.400 tỷ đồng, Vietnam Airlines và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xếp thứ 19 và 20 với lãi ròng gần 2.300 tỷ đồng.

Nhóm ba ngân hàng gồm Sacombank, TPBank lãi lần lượt hơn 1.900 tỷ và SHB lãi gần 1.800 tỷ đồng, chiếm lấy vị trí thứ 22, 23 và 24. Công ty CP Cơ Điện Lạnh xếp cuối cùng nếu xếp theo tốp 25 DN có lợi nhuận lớn nhất trên sàn, với lãi ròng gần 1.200 tỷ đồng. 

Với nền kinh tế vẫn ổn định, dự báo các DN trên sẽ tiếp tục đạt kết quả tích cực trong quý IV, do đó bảng danh sách những DN lãi lớn nhất khó có thể thay đổi mạnh. Dù vậy, giá nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã tăng khá mạnh trong thời gian qua, do đó việc lợi nhuận tăng trưởng gần như đã phản ánh hết vào giá.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điểm tên những “ông vua lợi nhuận”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO