Thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu tháng 10 đến nay có dấu hiệu sôi động trở lại, với chỉ số VN-Index quanh mốc 1.000 điểm trước diễn biến trồi sụt thất thường của chứng khoán Mỹ. Dù vậy, với kết quả kinh doanh quý III đang dần được hé .
Ngân hàng, dầu khí vẫn là tâm điểm
Vẫn như mọi khi, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực hoặc sớm đạt kế hoạch năm luôn chủ động truyền thông kết quả đạt được từ khá sớm, dù những báo cáo chính thức còn chưa được công bố.
Ngân hàng vẫn là nhóm ngành nhận được sự chú ý nhiều nhất khi ba năm trở lại đây liên tiếp báo lãi cao. Vietcombank - quán quân lợi nhuận trong suốt thời gian qua, mới đây tiếp tục báo lãi kỷ lục khi đạt hơn 17.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành 86% kế hoạch năm 2019 và tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2018.
Mới đây, Vietcombank đã ký kết thành công thương vụ phân phối bảo hiểm cho Tập đoàn FWD để nhận về khoản thanh toán 400 triệu USD, tương đương 9.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Giá cổ phiếu Vietcombank tính từ đầu tháng 6 đến nay đã tăng gần 30% và tăng 57% so với đầu năm, hiện duy trì trên vùng đỉnh cao với 80.000 đồng/CP.
TPBank cũng là một trong số ít ngân hàng công bố kết quả kinh doanh khá sớm trong những quý gần đây. Theo đó, lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt 2.404 tỷ đồng, tăng 790 tỷ, tương đương tăng gần 50% so với cùng kỳ 2018 và hoàn thành trên 75% kế hoạch mục tiêu. Theo ước tính của ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank, TPBank có thể lãi trên dưới 300 tỷ đồng mỗi tháng trong giai đoạn cuối năm. Nếu đúng theo ước tính này, TPBank sẽ vượt kế hoạch đề ra cả năm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu TPBank hiện đã giảm sau khi lên trên 25.000 đồng/CP vào giữa tháng 9.
Ở nhóm dầu khí, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí cho biết, dự kiến trong 9 tháng của năm 2019, PVT đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 570 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch cả năm 2019 là 400 tỷ. Còn Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, ước tính ba quý vừa qua vượt kế hoạch lợi nhuận ở mức hai con số (riêng 6 tháng đầu năm, PVS ước đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 650 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm). Dù vậy, cả PVT lẫn PVS cũng đang chứng kiến giá cổ phiếu không mấy tích cực trong những tuần gần đây.
Một “ông lớn” khác là Tổng công ty Khí Việt Nam trong 9 tháng qua tổng doanh thu đạt 58.318,4 tỷ đồng, tăng 1% và thực hiện 91% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 8.760 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch năm nhưng giảm 4% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, nếu tính riêng trong quý III, lợi nhuận sau thuế đạt 2.640 tỷ đồng, giảm 19,4% do chịu ảnh hưởng bất lợi từ việc giá dầu nhiên liệu (FO) giảm 14%, giá LPG giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, giá cổ phiếu GAS đã giảm liên tiếp trong những ngày gần đây.
Giá cổ phiếu khó lường
Công ty CP Xây lắp điện 1 ước 9 tháng đầu năm đạt 4.393,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,7% so cùng kỳ 2018 và hoàn thành 73% kế hoạch năm, ngược lại lợi nhuận sau thuế ước đạt 300,6 tỷ đồng, giảm gần 30% và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Do đó, giá cổ phiếu PC1 sau một đợt tăng mạnh từ vùng 16.000 đồng/CP lên gần 22.000 đồng/CP vào giữa tháng 9, tương đương mức tăng hơn 37%, thì từ đó đến nay vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh khi đã rớt về vùng 19.500 đồng/CP.
Công ty Nam Việt cho biết, 9 tháng đầu năm dự kiến đạt 3.105 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 2018. Lãnh đạo Nam Việt kỳ vọng doanh thu quý IV có thể giúp cả năm đạt 5.000 tỷ, vượt kế hoạch năm (4.700 tỷ đồng) và đạt lợi nhuận theo kế hoạch là 700 tỷ đồng. Sau thông tin công bố trên, giá cổ phiếu ANV đã có hai phiên tăng gần 9%, từ 24.500 đồng/CP lên 26.700 đồng/CP, tuy nhiên đà tăng sau đó đã bị chững lại cho đến nay.
Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cho biết, 9 tháng đầu năm ước đạt 247 tỷ đồng doanh thu và hơn 58 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 27% và 64,3% so cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, Công ty thực hiện được gần 55% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, một phần do năm 2019 đề ra kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng. Đáng chú ý là giá cổ phiếu TIG đã tăng đến 45% tính từ giữa tháng 9 đến nay.
Công ty CP Fecon ước doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 1.843,4 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế ước gần 151 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, Công ty hoàn thành 44% chỉ tiêu doanh thu và 42,4% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Giá cổ phiếu FCN có những phiên hồi phục khá tích cực gần đây, khi tăng từ mức quanh 12.000 đồng/CP lên hơn 13.000 đồng/CP chỉ trong vòng ba phiên ngày 26, 27 và 30/9/2019.
Mới đây, Công ty CP Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam báo cáo tổng doanh thu quý III đạt 1.008,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 3.120,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 130,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 163,3 tỷ đồng, sớm vượt kế hoạch đề ra là 100 tỷ đồng, nhờ vào việc tất toán khoản đầu tư vào Happy Home tại Cà Mau thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, thu về toàn bộ số tiền 244,7 tỷ đồng, lợi nhuận của khoản đầu tư nói trên là 118,75 tỷ đồng. Giá cổ phiếu TNA vẫn dao động trong biên độ rất hẹp, hiện quanh mốc 14.000 đồng/CP.