Mỹ trừng phạt 14 đại biểu Quốc hội Trung Quốc liên quan vấn đề Hồng Kông

Thế Việt| 08/12/2020 09:28

Ngày 7/12, trang web của Bộ Tài chính Mỹ công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 14 Đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Mỹ trừng phạt 14 đại biểu Quốc hội Trung Quốc liên quan vấn đề Hồng Kông

Mỹ tuyên bố trừng phạt 14 đại biểu quốc hội Trung Quốc liên quan vấn đề Hong Kong. (Ảnh minh họa. Ảnh: Yahoo

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Hong Kong trục xuất 4 nghị sĩ đối lập khỏi cơ quan lập pháp của đặc khu này, trong bối cảnh Quốc hội Trung Quốc trao cho chính quyền thành phố quyền hạn mới để kiểm soát bất đồng.

Theo trang web này, các Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc (Ủy ban thường vụ Quốc hội) bị áp đặt lệnh trừng phạt là Vương Thần, Tào Kiến Minh, Trương Xuân Hiền, Thẩm Dược Dược, Cát Bỉnh Hiên, Arken Imirbaki, Vương Đông Minh, Padma Choling , Vạn Ngạc Tương, Trần Trúc, Đinh Trọng Lễ, Hách Minh Kim, Thái Đạt Phong, Vũ Duy Hoa.

Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản và trừng phạt tài chính.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, Bắc Kinh kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc thông qua vấn đề Hong Kong.

Bà Hoa Xuân Oánh kêu gọi Mỹ ngay lập tức ngừng can thiệp vào công việc của Hong Kong và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nếu Mỹ nhất quyết làm theo ý mình thì Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp đáp trả một cách kiên quyết.

(Theo Thế giới & Việt Nam - Tựa bài do DNSG đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ trừng phạt 14 đại biểu Quốc hội Trung Quốc liên quan vấn đề Hồng Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO