![]() |
Người dân xin nhập tịch Nga tại thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, hôm 2/6. Ảnh: AFP. |
"Người dân sẽ quyết định tương lai của tỉnh Zaporizhzhia. Cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập lãnh thổ vào Nga sẽ được tổ chức trong năm nay", Vladimir Rogov - quan chức chính quyền được Nga hậu thuẫn ở Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, cho biết hôm 8/6/2022.
Theo ông Rogov, kết quả trưng cầu dân ý sẽ có hiệu lực nếu trên 50% người dân bỏ phiếu và nhấn mạnh đây là cơ hội để loại bỏ quy định được Ukraine áp dụng những năm gần đây, trong đó kết quả bầu cử được công nhận nếu có ít nhất một người đi bỏ phiếu.
"Quy định đó giúp họ kéo dài cái gọi là cuộc bầu cử năm 2014, khi số người bỏ phiếu chưa đầy 50% và chỉ có chưa đầy 25% trong số đó bầu cho ứng viên Petro Poroshenko. Nếu số người đi bầu không đủ 50%, rõ ràng cuộc trưng cầu dân ý không có hiệu lực và không có quyết định nào được đưa ra", quan chức tỉnh Zaporizhzhia nói.
Nga chưa bình luận về thông tin này, trong khi một quan chức chính quyền Ukraine bác bỏ kế hoạch và khẳng định người dân địa phương sẽ không bỏ phiếu về vấn đề sáp nhập vào Nga.
Lực lượng Nga đã giành được 2/3 lãnh thổ Zaporizhzhia - nơi có dân số khoảng 1,6 triệu người, và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Đông Nam Ukraine. Kiểm soát được khu vực này cho phép Nga tạo bàn đạp tiến vào miền trung Ukraine.
Nga kiểm soát một số khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Đây cũng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với 6 trong tổng số 15 lò phản ứng hạt nhân trên toàn lãnh thổ Ukraine, là nơi sản xuất 19% lượng điện của nước này trong năm 2020 và là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.