10 hậu duệ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

05/08/2013 06:49

Theo dữ liệu được tổng hợp bởi VnExpress và VNDirect, tính tới 2/8, tổng tài sản chứng khoán của 10 người trong danh sách đạt gần 3.000 tỷ đồng. Cha mẹ họ đều là chủ doanh nghiệp sở hữu trong tay hàng nghìn tỷ đồng. Một số đã được giao lại quyền quản trị, điều hành công ty.

10 hậu duệ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Theo dữ liệu được tổng hợp bởi VnExpress và VNDirect, tính tới 2/8, tổng tài sản chứng khoán của 10 người trong danh sách đạt gần 3.000 tỷ đồng. Cha mẹ họ đều là chủ doanh nghiệp sở hữu trong tay hàng nghìn tỷ đồng. Một số đã được giao lại quyền quản trị, điều hành công ty.

>> Những doanh nhân U40 giàu nhất sàn chứng khoán
>> Cuộc đổi ngôi của những đại gia chứng khoán
>> Ông chủ Hòa Phát trở thành người giàu thứ ba trên sàn chứng khoán

1. Trầm Trọng Ngân

Tài sản hiện tại: 930 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 955 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê và ba người con, lần lượt là ông Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa

Ông Trầm Bê và ba người con, lần lượt là ông Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa

Hai con trai của ông Trầm Bê – Phó chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, Mã CK: STB) là những quý tử trong top giàu nhất sàn chứng khoán. Trong đó, ông Trầm Trọng Ngân – Phó chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng cổ phần Phương Nam (Souther Bank), con cả ông Trầm Bê sắp vào danh sách những đại gia nghìn tỷ, đứng đầu danh sách này, khi nắm trong tay hơn 54,7 triệu cổ phiếu STB.

2. Trần Hùng Huy

Tài sản hiện tại: 452 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 475 tỷ đồng.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB. Ảnh: ACB

Đứng thứ hai trong danh sách quý tử giàu nhất sàn chứng khoán là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB, Mã CK: ACB) - Trần Hùng Huy. Cha của Hùng Huy là sáng lập viên và từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhà băng này - ông Trần Mộng Hùng. Trần Hùng Huy sở hữu gần 28,8 triệu cổ phiếu ACB.

3. Trầm Khải Hòa

Tài sản hiện tại: 403,5 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 472 tỷ đồng.

Ông Trầm Khải Hòa, Thành viên HĐQT Sacombank, con út ông Trầm Bê, sở hữu trên 23,7 triệu cổ phiếu STB. Số cổ phiếu không đổi so với cuối năm ngoái, nhưng do giá cổ phiếu STB hiện đã giảm 2.900 đồng so với hồi cuối năm, nên tài sản ông Hòa cũng "vơi" gần 70 tỷ đồng.

Con thứ hai của ông Trầm Bê - bà Trầm Thuyết Kiều nắm gần 3,6 triệu cổ phiếu STB, tương đương với tài sản hơn 60 tỷ đồng, không nằm trong danh sách này.

4. Đặng Thành Duy

Tài sản hiện tại: 240,6 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 138 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Duy, con Chủ tịch Vinasun - Đặng Phước Thành. Ảnh: VNS

Ông Đặng Thành Duy Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, Mã CK: VNS) là quý tử giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán. Ông Duy là con Chủ tịch Vinasun – Đặng Phước Thành. Nhờ kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu VNS từ đầu năm tăng mạnh. So với ngày 28/12, giá VNS đã tăng gần gấp đôi, lên 44.000 đồng. Với gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS, tài sản ông Duy so với đầu năm cũng tăng thêm khoảng 112 tỷ đồng, đạt gần 240,6 tỷ đồng.

5 và 6. Trần Minh Hoàng, Trần Đặng Thu Thảo

Tài sản hiện tại: 180,6 tỷ đồng và 166 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 190 tỷ đồng và 174,4 tỷ đồng.

Hai người con khác của cựu Chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng cũng có tên trong danh sách. Ông Hoàng nắm hơn 11,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương gần 180,6 tỷ đồng và bà Thu Thảo nắm gần 10,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương đương khoảng 166 tỷ đồng.

7. Đỗ Hữu Hậu

Tài sản hiện tại: 120 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 273 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Hậu, con Chủ tịch Hoàng Huy - Đỗ Hữu Hạ. Ảnh: HHS

Nổi tiếng sau vụ dùng siêu xe rước dâu ở Hải Phòng năm 2010, ông Đỗ Hữu Hậu, con trai ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Hoàng Huy (Mã CK: HHS) là quý tử đại gia giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Ông Hậu hiện là Thành viên HĐQT Hoàng Huy, nắm trên 8 triệu cổ phiếu HHS. So với đầu năm, cổ phiếu HHS giảm mạnh, khiến tài sản ông Hậu theo đó cũng mất trên150 tỷ đồng, còn khoảng 120 tỷ đồng.

8. Đặng Hồng Anh

Tài sản hiện tại: 100 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 840 tỷ đồng

Tài sản ông Đặng Hồng Anh nếu tính cả cổ phiếu STB và SCR đạt gần 220 tỷ đồng. Ảnh PV

Bị Sacombank bán hết cổ phiếu STB, ông Đặng Hồng Anh - con trai Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã CK: STB) - ông Đặng Văn Thành là người sụt giảm tài sản mạnh nhất, mất khoảng 740 tỷ đồng. Với hơn 14 triệu cổ phiếu SCR của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, ông Đặng Hồng Anh có gần 100 tỷ đồng. Ông Hồng Anh hiện đứng thứ 8 trong danh sách.

9. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Tài sản: 81 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 36 tỷ đồng.

Xếp áp chót trong danh sách là cô Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, ái nữ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE, Mã CK: REE) – bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Tài sản của Nhất Hạnh hiện đạt gần 81 tỷ đồng, tương đương với 3,16 triệu cổ phiếu. So với cuối năm ngoái, kiều nữ 9x này tăng khoảng 45 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Thái Bình, anh Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh có tài sản kém em gái khoảng 16 tỷ đồng, không nằm trong top 10.

10. Lê Thị Dịu Minh

Tài sản hiện tại: 75,4 tỷ đồng.

Tài sản đầu năm: 94 tỷ đồng.

Đứng vị trí cuối cùng là Lê Thị Dịu Minh - ái nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú (Mã CK: MPC), ông Lê Văn Quang. Do giá cổ phiếu MPC giảm mạnh sau thông tin đơn vị này muốn hủy niêm yết tự nguyện, tài sản bà Dịu Minh theo đó cũng vơi khoảng 20 tỷ so với thời điểm cuối năm ngoái, đạt trên 75 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 hậu duệ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO