Cần có cơ chế giám sát lời hứa

B.T| 12/12/2006 08:50

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM dành trọn ngày 11/12 để chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có gần 30 đại biểu gửi 140 câu chất vấn bằng văn bản đến UBND thành phố (TP) và các sở, ngành. Các câu hỏi này đều đã được các cơ quan có chức năng trả lời bằng văn bản.

Cần có cơ chế giám sát lời hứa

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM dành trọn ngày 11/12 để chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có gần 30 đại biểu gửi 140 câu chất vấn bằng văn bản đến UBND thành phố (TP) và các sở, ngành. Các câu hỏi này đều đã được các cơ quan có chức năng trả lời bằng văn bản.

Chất vấn tại phiên họp, các đại biểu đặt ra tình trạng sử dụng tài sản công, nhà công, đất công. Theo đại biểu Phan Thanh Quan, dù được đề cập đã lâu nhưng 90% dự án hiện nay vẫn không đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư chậm, gây lãng phí lớn; tình trạng sử dụng kho bãi hiện nay rất lãng phí, chưa xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Đại biểu Phạm Minh Trí đặt vấn đề về những khuất tất đằng sau thẩm mỹ viện của ông Nguyễn Xuân Ái. Không những để một cơ sở y tế tai tiếng hoạt động sai nguyên tắc hàng mấy năm, mà đến khi có việc xảy ra thì xử lý lại lúng túng, đổ lỗi qua lại. Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thế Dũng cho rằng, ngành y tế TP đã làm hết chức trách trong việc giải quyết sai phạm của ông Nguyễn Xuân Ái. Việc đăng ký kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh không thuộc thẩm quyền của ngành y tế.

Đại biểu Võ Văn Sen có 10 câu hỏi dành cho Sở Bưu chính - Viễn thông, trong đó nhấn mạnh sau hai năm ra đời, sở này chưa có hoạt động gì đáng kể để phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, việc triển khai chính phủ điện tử quá chậm chạp.

Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông Lê Mạnh Hà cho rằng, trong khi các sở tương tự trên cả nước với cùng một thời gian thành lập vẫn còn ở trong giai đoạn bắt đầu hình thành và ổn định bộ máy thì sở của TP.HCM đã làm được rất nhiều việc. Kế hoạch chính phủ điện tử năm 2005-2006 đã hoàn thành ở mức cao, nên việc đánh giá “quá chậm chạp hay quá thấp” là không có cơ sở.

Về vấn đề qui hoạch, đại biểu Đặng Văn Khoa cho rằng qui hoạch không thực tế, kéo dài nhiều năm không thực hiện được. Đại biểu Nguyễn Văn Minh đi vào vấn đề bức xúc khác, cụ thể như qui định về lộ giới hẻm đến nay vẫn bỏ lửng. Giám đốc Sở Qui hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Hòa trả lời, TP tồn tại nhiều qui hoạch không thực tế, không khả thi và Sở đã nhìn thấy được nên đề ra nhiều biện pháp để khắc phục, như đề xuất phân cấp cho quận - huyện lập, duyệt đồ án qui hoạch, tổ chức hội nghị công tác lập qui hoạch.

Tình hình chung, theo Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo: Hầu hết câu hỏi cho năm giám đốc sở, gồm Giao thông - Công chánh, Qui hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo và Xây dựng được các đại biểu và cử tri chất vấn tại kỳ họp trước nhưng đến kỳ họp này vẫn chưa được giải quyết, hoặc giải quyết rất chậm trễ.

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, lãnh đạo các sở trong kỳ chất vấn này đã trả lời đầy đủ, nhưng vẫn còn tình trạng tránh né. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại HĐND cần được đưa lên mạng, ít nhất là cho đến hết nhiệm kỳ, để người dân giám sát việc thực hiện lời hứa của những người quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cần có cơ chế giám sát lời hứa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO