BUILD-IT: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Sinh viên| 15/04/2022 03:47

Trong khuôn khổ chuỗi diễn đàn BUILD-IT 2022, thuộc Dự án USAID BUILD-IT do Đại học Bang Arizona thực hiện, ngày 15/4, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM phối hớp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Diễn đàn “Phương pháp giảng dạy dựa trên các vấn đề thực tiễn - Applied Problem-based Learning (PBL)”.

BUILD-IT: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Diễn đàn thu hút hơn 100 lãnh đạo và đại diện từ các trường đại học, doanh nghiệp tham dự, chia sẻ và thảo luận về những câu chuyện thành công liên quan đến việc phương pháp học tập dựa trên vấn đề ứng dụng

Mục đích chính của diễn đàn là kết nối giữa nhóm học thuật - doanh nghiệp - Chính phủ để cùng nhau bàn về những tác động của phương pháp giảng dạy dựa trên các vấn đề thực tiễn lên các em sinh viên khi các em tốt nghiệp và gia nhập lực lượng lao động. Tại diễn đàn, chúng tôi không chỉ nói về những thành công dự án đã đạt được,

Ông Nguyễn Bảo Quốc- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Đại học Bang Arizona Hoa Kỳ trong sáng kiến hỗ trợ  TP.HCM nâng cao năng lực của lực lượng lao động  Thành phố lên tầm quốc tế sẵn sàng làm việc, cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Theo đó, Sở  đã ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Bang Arizona Hoa kỳ để thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực bậc đại học, cao đẳng và sau đại học có trình độ quốc tế đối với 08 ngành trọng điểm.

078A0982-4639-1650041219.jpg

Ông Ace Wilson - Quyền Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính Công ty Intel Products Việt Nam cho rằng, với nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao hiện nay, việc thay đổi phương pháp giảng dạy sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Việc giảng dạy dựa trên các vấn đề thực tiễn sẽ giúp cho sinh viên có thể tự tin giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc.Một trong những hoạt động của Dự án Thúc đẩy Hợp tác Trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi với và Công nghệ (BUILD IT) là nhằm giúp các trường thành viên của dự án tiếp cận và triển khai các đợt tập huấn đào tạo giảng viên nguồn nhằm tạo nên một đội ngũ giảng viên có thể truyền đạt lại cho các giảng viên khác áp dụng các phương pháp dạy học mới, tiên tiến trong lớp học của họ. Việc cải tiến phương pháp giảng dạy đòi hỏi bản thân mỗi giảng viên luôn phải cập nhật kiến thức và thay đổi chính mình để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp năng động, có kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề và đưa ra các giải pháp và giá trị cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

078A0915-6939-1650041219.jpg

Theo ông Jeffrey Goss - Chủ nhiệm dự án BUILD-IT: “Trong 7 năm qua, BUILD-IT cùng các đối tác đã làm việc với đội ngũ giảng viên và lãnh đạo trường đại học Việt Nam để tích hợp Phương pháp PBL vào các lớp học cũng như dự án trên khắp Việt Nam. Sau khi triển khai thành công tại 6 trường đại học đối tác, phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề thực tiễn của dự án BUILD-IT mang lại những tác động như khả năng vận dụng một cách hiệu quả phương pháp sư phạm và phương pháp đưa ra hướng dẫn hiện đại trong các khóa học STEM, cũng như ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn trong môi trường giáo dục Việt Nam để tăng cường tương tác của sinh viên trong lớp…

TS Robert Schoenfeld, Quản lý Chương Trình, Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ chia sẻ thêm: “Dự án BUILD-IT thúc đẩy phương pháp giảng dạy dựa trên các vấn đề thực tiễn trong môi trường giáo dục giáo dục tại Việt Nam. Phương pháp giảng dạy dựa trên các vấn đề thực tiễn trong mảng giáo dục Đại học tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện dự án BUILD IT, nhằm giúp các trường thành viên tiếp cận và triển khai quen thuộc với phương pháp này."

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
BUILD-IT: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 4.0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO