![]() |
Hơn 400 cá nhân đã dính nghi án lạm dụng tình dục trong một cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát từ năm 1960 tới những năm 2000. Trong đó có những nạn nhân được xác định chỉ mới 4 tuổi, theoThe Guardian.
Tuần trước, số liệu từ cảnh sát Anh cho hay có 155 nghi phạm đã được xác định, liên quan tới 148 câu lạc bộ từ mọi cấp độ tại Anh, kể cả Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).
Các cáo buộc xuất hiện sau khi The Guardian tiết lộ về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong môn bóng đá. Tầm ảnh hưởng và tính chất của vụ việc cho thấy đây sẽ là một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại, và gần như chắc chắn có thêm những báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục.
Hiệp hội Quốc gia về Phòng chống tội phạm trẻ em ở Anh đã lập đường dây nóng về báo cáo lạm dụng tình dục. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã nhận gần 820 lời tố cáo liên quan, với hơn 600 trường hợp thông qua đường dây này. Một số người có liên quan tới nhân chứng đã gọi đến cho cảnh sát và đến lúc này, có 98% những nạn nhân bị quấy rối tình dục là nam giới. Cảnh sát cho biết thêm "Độ tuổi của nạn nhân tại thời điểm bị lạm dụng từ 4 đến 20", theo The Guardian.
>>Nan giải chuyện cầu thủ bóng đá công bố đồng tính
Vấn đề tình dục đã và đang nhức nhối trong làng bóng đá Anh. Trong thời gian qua, ít nhất hai ngôi sao bóng đá là Adam Johnson và Ched Evans đã dính tới các cáo buộc tấn công tình dục với những cô gái trẻ. Tuy nhiên vấn đề khác lạ hơn lại nhằm vào lạm dụng tình dục trẻ em và đồng tính.
Bóng đá Anh và thế giới nói riêng nhìn chung vẫn chưa chấp nhận thực tế có những cầu thủ đồng tính đang thi đấu. Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Anh cũng tiết lộ có ba cầu thủ đang trao đổi với họ về việc công khai giới tính, nhưng mọi thứ vẫn đang được cân nhắc rất cẩn trọng. Những cáo buộc lạm dụng trẻ em với hơn 90% nam giới vừa qua sẽ càng là vật cản để vấn đề đồng tính khó được giải quyết.
Trong bài viết hôm 15/12, The Guardian cho rằng tình dục từ lâu đã gắn liền với bóng đá như một dạng "đồng tiền giao dịch", thế nên chuyện lạm dụng tình dục để đổi chác không thể tránh khỏi. Cầu thủ càng dễ trở nên giàu có, càng dễ dàng sa ngã và tận dụng tiền bạc, danh tiếng để tìm kiếm tình dục, và thậm chí quan hệ tình dục tập thể như một thú vui.
Năm 2015, Leicester City đã sa thải ba cầu thủ vì tham gia vào một buổi tiệc thác loạn và phân biệt chủng tộc.