![]() |
Trật tự đô thị, hạ tầng giao thông vẫn là những vấn đề bức xúc
Sáng 13/7/2019, kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX tiếp tục với phiên chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về các vấn đề gây bức xúc như xây nhà trái phép; tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm đã được ghi vốn, bãi xe ngầm "đắp chiếu"...
Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết: thành phố có 172 dự án giao thông cần triển khai với tổng nguồn lực 393 tỷ USD, nhưng nguồn vốn đã được bố trí bao gồm ngân sách, ODA và PPP chỉ đạt 47.000 tỷ - chiếm 15%. Hiện, thành phố đã hoàn tất được 45 dự án, đến năm 2020 phải xong tiếp 22 dự án và 41 dự án phải hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.
Trong đó, thành phố tập trung vào các dự án hướng tâm và các quốc lộ 50, 22, 13... kết nối TP HCM với vùng, tiếp theo là các tuyến đường ở cụm sân bay Tân Sơn Nhất và các dự án giao thông kết nối cảng Cát Lái (quận 2). Với phương pháp mô phỏng giao thông cho thấy điểm nghẽn đáng lo ngại nhất của thành phố là khu vực Tân Sơn Nhất và phía Nam vì hạ tầng đã vượt ngưỡng đến năm 2021.
Ông Lâm cho rằng những dự án đã được HĐND Thành phố (TP) đồng ý thực sự rất cần thiết, phải đẩy nhanh để sớm phát huy hiệu quả để hạn chế ùn tắc.
Về tiến độ các bãi đậu xe ngầm, theo Giám đốc Sở GTVT, khu trung tâm thành phố được quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm ở Sân vận động Hoa Lư, sân khấu Trống Đồng, Công trường Lam Sơn và Công viên Lê Văn Tám. Đây là các công trình đòi hỏi suất đầu tư rất lớn và gặp nhiều vướng mắc nên tiến độ bị chậm. Thành phố đang làm thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án ở Công viên Lê Văn Tám vì động thổ suốt 10 năm nhưng không khởi công được. Còn các dự án khác, Sở GTVT sẽ làm đầu mối chủ trì để làm việc với các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ.
Trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu về công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình cho biết, những quận huyện đang đô thị hóa có tình trạng xây dựng trái phép do bất cập trong quản lý, có nơi còn buông lỏng.
![]() |
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết |
Thông tin về 110 biệt thự xây "chui" tại quận 7 của Công ty Hưng Lộc Phát, ông Bình nói, dự án đã được chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên giai đoạn thực hiện dự án có thiếu sót. "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và kiểm tra lại toàn bộ việc thực hiện dự án", ông Bình nhìn nhận.
Trả lời thêm về vấn đề xây dựng không phép, sai phép, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ ra hai nhóm vi phạm là: không có giấy chứng nhận nên xây "chui", không có dự án nhưng tự vẽ dự án. Trên địa bàn thành phố hình thành những nhóm theo hình thức công ty không có chức năng đầu tư bất động sản, hoặc có chức năng nhưng không có năng lực nên đi vẽ dự án "ma" để bán. Trong khi đó cơ quan chức năng không phối hợp phát hiện kịp thời.
Bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX: Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên quan tâm xem xét
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nói: Tại kỳ họp này, HĐND TP đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là những giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết HĐND TP đã đề ra cuối năm 2018; xem xét việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP; chương trình giám sát năm 2020 của HĐND TP; nghe thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2018-2019 và công tác chuẩn bị năm học 2019-2020. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn TP; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND TP, Thường trực HĐND TP.
Bà Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết để đảm bảo công tác điều hành hoạt động của chính quyền TP, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách của TP, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, HĐND TP sẽ ưu tiên tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của TP, đặc biệt là chính sách, phương án thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm
Kỳ họp lần này đã thông qua 22 Nghị quyết về các tờ trình của UBND và Thường trực HĐND thành phố. Trong đó, đáng chú ý có Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu công nghệ cao, quận 9. Theo đó, tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung cho dự án là 1.471,498 tỷ đồng, gồm: kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 1.399 tỷ đồng, các chi phí khác là hơn 72 tỷ đồng.
HĐND TP thống nhất thông qua tờ trình của UBND TP về quyết định nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú, quận 2. Khu liên hợp thể thao rộng hơn 187ha.
Về chăm lo phát triển kinh tế cho người dân, HĐND TP thông qua tờ trình về sửa đổi chính sách, bổ sung một số chính sách cho vay ưu đãi và nguồn vốn cho vay trong chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2019-2020. Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo được vay mức tối đa là 100 triệu đồng mà không cần đảm bảo tiền vay trong thời hạn 10 năm.
HĐND TP thống nhất huy động vốn để đầu tư chương trình nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP, Đồng Nai và Bình Dương vay vốn ODA Chính phủ Ý theo hình thức vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ. Cụ thể, tổng số vốn vay lại là 15 triệu euro (tương đương 386 tỷ đồng), thời gian giải ngân là 5 năm.
Kỳ họp cũng thống nhất tờ trình về ban hành quy chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP và quận/huyện trên địa bàn.
Về chương trình giám sát năm 2020, HĐND TP sẽ có giám sát chuyên đề tiến độ và hiệu quả dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP, báo cáo vào kỳ họp giữa năm; giám sát về việc thực hiện chính sách phát luật về cải cách hành chính và Nghị quyết 54 trên địa bàn TP, báo cáo kết quả giám sát vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải làm trưởng đoàn giám sát ở cả hai chuyên đề trên.