Toàn cảnh

Bản tin sáng 12/5: Vietnam Airlines tái khởi động đường bay thẳng Hà Nội - Moscow

NH 12/05/2025 06:00

Tin tức đáng chú ý sáng 12/5: Doanh nghiệp Nga mong muốn mở rộng đầu tư vào năng lượng và công nghệ cao tại Việt Nam; Đà Nẵng nghiên cứu lấn biển xây dựng trung tâm tài chính và khu thương mại tự do; Lộ diện quỹ ngoại bị rút ròng nhiều nhất ở thị trường chứng khoán Việt; Vietnam Airlines tái khởi động đường bay thẳng Hà Nội - Moscow; ACV dự kiến phát hành 1,4 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 36.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Nga mong muốn mở rộng đầu tư vào năng lượng và công nghệ cao tại Việt Nam

Ngày 11/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Nga, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao.

Ông Sergei Kudryashov - Tổng Giám đốc Công ty CP Zarubezhneft, đối tác chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) suốt hơn 40 năm, bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư lâu dài, đặc biệt vào các dự án khí thiên nhiên, kho LNG và năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và hydrogen xanh. Tổng Bí thư khẳng định năng lượng là một trong những trụ cột hợp tác chiến lược Việt - Nga, và Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các dự án của phía Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Zarubezhneft. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Sergei Kudryashov - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft. Ảnh: TTXVN

Ông Vladimir Yevtushenkov - Nhà sáng lập tập đoàn đa ngành AFK Sistema, đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam và cam kết đầu tư dài hạn vào công nghệ, viễn thông, y tế, bán dẫn.

Tổng Bí thư cũng hoan nghênh đề xuất hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng từ Positive Technologies và an toàn hàng hải từ Hội đồng Biển Nga, nhấn mạnh mong muốn phát triển các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và logistics giữa hai nước.

Đà Nẵng nghiên cứu lấn biển xây dựng trung tâm tài chính và khu thương mại tự do

TP. Đà Nẵng đang triển khai nghiên cứu Đề án lấn biển tại vịnh Đà Nẵng nhằm phát triển khu đô thị mới tích hợp trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha, với kế hoạch sử dụng công nghệ hiện đại để tạo dựng các đảo nhân tạo và mở rộng thêm gần 48 km đường bờ biển.

Theo định hướng mới trong dự thảo nghị quyết tháng 4, Đà Nẵng và TP.HCM sẽ cùng là hai địa điểm trọng điểm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thay vì mô hình phân chia giữa trung tâm quốc tế và khu vực như trước đây. Các dịch vụ dự kiến triển khai gồm tài chính xanh, tài chính phái sinh, fintech, phục vụ các dự án hạ tầng và năng lượng lớn.

Đà Nẵng nghiên cứu đề án lấn biển để xây dựng khu thương mại tự do

Bên cạnh mục tiêu tài chính, dự án còn hướng đến phát triển đô thị đa chức năng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại cao cấp, giải trí và công viên biển đô thị. UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác chuyên trách, do Chủ tịch Lê Trung Chinh đứng đầu, để nghiên cứu, đề xuất cơ chế và đánh giá tính khả thi toàn diện của đề án, kể cả yếu tố môi trường, quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Lộ diện quỹ ngoại bị rút ròng nhiều nhất ở thị trường chứng khoán Việt

Theo báo cáo mới công bố của Công ty Chứng khoán VNDirect, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận tình trạng rút vốn ròng mạnh trong tháng 4/2025, với tổng giá trị rút ròng xấp xỉ 2.510 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, dòng vốn ETF đã bị rút ròng tổng cộng gần 6.590 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Dẫn đầu danh sách các quỹ bị rút vốn mạnh nhất là Fubon FTSE Vietnam ETF với mức rút ròng hơn 764 tỷ đồng, theo sát là VanEck Vector Vietnam ETF với hơn 762 tỷ đồng. Các quỹ nội như DCVFMVN Diamond ETF và DCVFMVN30 ETF cũng lần lượt bị rút ròng trên 600 tỷ đồng và 252 tỷ đồng. Quỹ Xtracker FTSE Vietnam ETF ghi nhận mức rút hơn 127 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ duy nhất KIM Growth VN30 ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng khiêm tốn với hơn 33 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 14.500 tỷ đồng trong tháng 4, trong đó hoạt động rút vốn từ các ETF chiếm khoảng 17,3%. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 42.400 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Vietnam Airlines tái khởi động đường bay thẳng Hà Nội - Moscow

Ngày 11/5, Vietnam Airlines chính thức công bố khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm. Buổi lễ diễn ra tại thủ đô Moscow, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt - Nga đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giao lưu văn hóa và nhân dân.

Vietnam Airlines - Ảnh 1.
Vietnam Airlines công bố nối lại đường bay thẳng Hà Nội - Moscow. Ảnh: VNA

Chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu VN63 khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài ngày 8/5 và hạ cánh an toàn tại sân bay Sheremetyevo (Moscow), với 254 hành khách, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN62 ngày 10/5 đưa về nước 86 cán bộ, quân nhân tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Để khai thác hiệu quả tuyến bay, Vietnam Airlines ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với bốn đối tác du lịch hàng đầu tại Nga, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga. Đường bay hiện khai thác 2 chuyến mỗi tuần và dự kiến tăng lên 3 chuyến từ tháng 7/2026 bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner.

ACV dự kiến phát hành 1,4 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 36.000 tỷ đồng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023, với tổng giá trị hơn 21.191 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ACV sẽ trích 30% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển, phần còn lại hơn 14.059 tỷ đồng được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, ACV sẽ phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 64,58% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 64,58 cổ phiếu). Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 21.771 tỷ đồng lên 35.830 tỷ đồng.

ACV - Ảnh 1.
Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vốn 11.000 tỉ đồng do ACV đầu tư. Ảnh: Công Trung

Động thái tăng vốn không nhằm huy động tiền mặt mà để tăng nội lực tài chính, phục vụ các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và mở rộng các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng.

Với vốn hóa thị trường hiện gần 206.600 tỷ đồng, ACV là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp hiện quản lý 22 sân bay, phục vụ 115 triệu lượt khách trong năm 2023 và dự kiến tăng mạnh trong các năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 12/5: Vietnam Airlines tái khởi động đường bay thẳng Hà Nội - Moscow
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO