Hà Nội đêm lung linh

P.V| 05/09/2015 06:06

Hà Nội đứng thứ 4 trong 10 điểm đến được yêu thích nhất năm 2015.

Hà Nội đêm lung linh

Với bề dày lịch sử 1.000 năm văn hiến, Hà Nội là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Khách du lịch trong và ngoài nước chọn Hà Nội bởi nhiều lý do: Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích với 3.840 trên tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam, người Hà Nội thanh lịch và thân thiện, ẩm thực Hà Nội vừa dân dã vừa thanh tao, không gian phố cổ độc đáo...

Tác giả Anh Tuấn của trang Zing còn cung cấp cho du khách một góc nhìn mê hoặc khác về Thủ đô của Việt Nam - Hà Nội lung linh trong ánh đèn đêm:

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cầu Long Biên (góc trái), Chương Dương (góc phải).
Đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nhà Quốc hội vừa được khánh thành. Tòa nhà được xây dựng trên nền Nhà Quốc hội cũ trong khuôn viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Cầu Long Biên khi trời vừa tối. Đây là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Cầu thép bắc qua 3 thế kỷ này là một trong những biểu tượng của Thủ đô và tuyến giao thông huyết mạch một thời.
Sông Hồng và khu vực các phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), Phúc Xá (quận Ba Đình). Góc trái ảnh là tuyến đường Trần Quang Khải nối từ Trần Nhật Duật đến ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư.
Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm.
Góc khác lạ về hồ Hoàn Kiếm (hay còn gọi là hồ Gươm). Quanh hồ là tòa nhà UBND thành phố, Bưu điện Hà Nội cùng nhiều công trình khác. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại ngã 5 Đinh Tiên Hoàng - Hàng Đào - Hàng Gai.
Hồ Ba Mẫu bên phố Lê Duẩn, đối diện với hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất.
Hồ Hoàng Cầu nằm giữa các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội). Trên hồ là các cột trụ của dự án đường sắt trên cao tuyến số 2 Cát Linh - Hà Đông.
Đường trên cao Phạm Hùng đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam Landmark Tower.
Khu vực các khu đô thị mọc lên cùng nhiều làng mạc cũ thuộc các phường Dịch Vọng, Mễ Trì, Mỹ Đình...
Nút giao giữa khách sạn Daewoo và tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam - Lotte Center Hanoi.
Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ ngã tư Đê La Thành đến nút giao Kim Mã - Liễu Giai. Bên trái là hồ Ngọc Khánh, bên phải là các khu tập thể cũ thuộc quận Ba Đình.
Hồ Tây và đường Thanh Niên dài gần 1 km, bắt đầu từ dốc Yên Phụ tới ngã ba Quán Thánh - Thụy Khuê.
Đại lộ Thăng Long là tuyến cao tốc nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A cũ, nay là điểm đầu của đường Hồ Chí Minh. Chiều dài toàn tuyến 30 km, nằm gọn trong địa giới thủ đô. Ngay đầu tuyến cao tốc này là Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

>Hà Nội qua tản văn

>10 món ăn truyền thống của người Hà Nội

>Trải nghiệm cà phê Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hà Nội đêm lung linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO