Chợ vũ khí lớn nhất châu Âu

20/06/2014 07:15

Triển lãm an ninh và quốc phòng lớn nhất châu Âu Eurosatory đang diễn ra tại Pháp, quy tụ hơn 250 loại xe quân sự và các vũ khí tân tiến nhất.

Chợ vũ khí lớn nhất châu Âu

Triển lãm an ninh và quốc phòng lớn nhất châu Âu Eurosatory đang diễn ra tại Pháp, quy tụ hơn 250 loại xe quân sự và các vũ khí tân tiến nhất.

Triển lãm quân sự Eurosatory diễn ra từ ngày 16 đến 20/6 tại thủ đô Paris, Pháp, là nơi trưng bày các vũ khí dùng cho lực lượng bộ binh, các hệ thống phòng không, thiết bị liên lạc, công nghệ vi tính...

Phương tiện đổ bộ vượt mọi địa hình Argo 8x8 XTI, có 8 bánh, phô diễn khả năng tại triển lãm - Ảnh: EPA
Tổng cộng hơn 250 xe quân sự và an ninh, hơn 60 robot được trưng bày tại Eurosatory 2014. Trong ảnh là phương tiện Oshkosh M-ATVvới thiết bị dò mìn phá bom  Ảnh: AFP
Sự kiện thể hiện xu thế phát triển vũ khí dành cho bộ binh và các hệ thống phòng không trên mặt đất - Ảnh: EPA
Khu triển lãm với diện tích hơn 160.000 m2 có cả khu ngoài trời và trong nhà. Khu ngoài trời gồm các máy bay, trực thăng, thiết bị hỗ trợ an ninh trên không. Trong ảnh là trực thăng Eurocopter EC645 T2 tại khu triển lãm ngoài trời - Ảnh: ItarTass
Tập trận quân sự diễn ra vào ngày khai mạc triển lãm - Ảnh: EPA
Eurosatory được tổ chức từ năm 1992, diễn ra mỗi hai năm một lần, do Bộ Quốc phòng Pháp hậu thuẫn. Đến nay, nó đã trở thành triển lãm an ninh quân sự lớn nhất châu Âu và là một trong những triển lãm quốc phòng lớn nhất thế giới - Ảnh: EPA
Xe quân sự VAB MK3 của nhà sản xuất Pháp Renault trình diễn - Ảnh: EPA
Watchkeeper, máy bay không người lái chiến lược của hãng Thales, Anh với khả năng tình báo, giám sát, phát hiện mục tiêu, do thám - Ảnh: EPA
Các phái đoàn chính thức từ hơn 100 nước dự kiến tham dự triển lãm và hơn 1.400 công ty thương mại từ 57 nước thông báo tham gia. Ảnh chụp xe quân sự mang tên "Combatguard" của nhà sản xuất Israel IMI - Ảnh: EPA
Năm nay, Mỹ là nước có nhiều công ty tham gia nhất, với 137 công ty, sau đó là Đức (118 nhà triển lãm), Anh (105 công ty) và Israel (51 công ty). Trong ảnh là những chiếc súng trường của nhà sản xuất Nga KBP. Có 28 công ty Nga tham dự triển lãm, trên khoảng diện tích 700 m2 - Ảnh: EPA
Một nhân viên trình bày về các sản phẩm của hãng Kalashnikov trước các sĩ quan quân sự Tanzania - Ảnh: EPA
Trong ảnh là xe tăng quân sự của nhà sản xuất Bỉ Sabiex. Các công ty từ những nước như Nhật Bản, Iraq, Argentina, Colombia năm nay lần đầu dự triển lãm - Ảnh: EPA
Súng trường của nhà sản xuất Bỉ FN Herstal - Ảnh: EPA
Tên lửa của hãng MBDA, có trụ sở tại Anh, được trưng bày tại Eurosatory - Ảnh: AFP

>Bảo tàng vũ khí lớn nhất Đông Nam Á

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chợ vũ khí lớn nhất châu Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO