Anh: Gần 900 người chết 1 ngày vì Covid-19, xét nghiệm 3 người lại có 1 ca dương tính

Bảo Quân| 19/04/2020 05:00

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Anh hiện ở mức 13,5%, đứng thứ hai sau Bỉ trong số 10 quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới.

Theo WorldoMeter, Vương quốc Anh ghi nhận thêm 5.525 ca mắc mới Covid-19, và gần 900 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Đến hết ngày 18/4/2020, tổng số ca nhiễm tại Anh là 114.217 người, trong khi số trường hợp tử vong là 15.464.

Anh-Ga-n-900-ca-tu-vong-1-nga-1375-5219-

Tỷ lệ tử vong hơn 10%

Như vậy, trong 10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới, tỷ lệ tử vong vì nhiễm bệnh tại Anh đứng thứ nhì, ở mức 13,5%. Quốc gia có tỷ lệ tử vong xếp sau Anh là Ý - ổ dịch với số người chết cao thứ hai thế giới và tỷ lệ tử vong đạt 13,2%. 

Trong số 10 quốc gia nói trên, nước hiện có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất là Bỉ, ở mức 14,6%, còn Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có tỷ lệ tử vong thấp nhất, ở mức 2,2%.

Tuy nhiên, cần biết rằng dữ liệu thống kê số người chết vì dịch bệnh tại Anh chỉ tính đến những trường hợp tử trong bệnh viện. Thế nên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều, do nhiều trường hợp chết tại nhà và viện dưỡng lão.

Ngày 17/4 trước đó, một nghiên cứu do tổ chức từ thiện Care England công bố cho biết, 7.500 người Anh có thể đã chết vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão. Được biết, Care England, đại diện cho khoảng 3.800 viện dưỡng lão và hơn 50.000 người cư trú tại các viện dưỡng lão, đã thu thập dữ liệu bằng khảo sát ở các cơ sở có liên quan.

Khoảng 7.500 người có thể đã chết tại viện dưỡng lão

Trả lời tờ Telegraph, GS. Martin Green - Giám đốc Care England, nói: "Nếu không thực hiện xét nghiệm, sẽ rất khó để đưa ra con số chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, khi xem xét tỷ lệ tử vong từ ngày 1/4 và so sánh với tỷ lệ chúng tôi có được vào những năm trước, ước tính số người chết vì Covid-19 là khoảng 7.500".

Con số trên cao hơn nhiều so với ước tính hồi đầu tuần trước, vào khoảng 1.400 ca. Đồng thời, nó cũng vượt xa số liệu tính đến đầu tháng 4/2020 của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) là 217 ca tử vong tại các viện dưỡng lão. Liên quan đến ước tính của Care England, Giám đốc tổ chức từ thiện Age UK Caroline Abrahams cho rằng: "Đây là một ước tính gây sốc lẫn đau lòng, và sẽ khiến bất cứ ai có người thân sống trong các viện dưỡng lão phải rùng mình".

Cơ quan Y tế Công cộng Anh xác nhận người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi nCoV, 69% số người chết do dịch bệnh trên 70 tuổi.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Anh, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi Covid-19, với 69% số người chết do dịch bệnh đều trên 70 tuổi.

Bên cạnh đó, dữ liệu của Ủy ban Chất lượng Chăm sóc (CQC) thuộc Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh hai hôm trước cho thấy Covid-19 đã xuất hiện tại 3.084 viện dưỡng lão ở xứ sở sương mù, tính đến 15/4. Song, số liệu của ONS hay CQC hoặc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đều có độ trễ, đồng nghĩa không cập nhật chính xác số ca tử vong trên thực tế.

Trước áp lực từ các con số nêu trên, chính phủ Anh đang đối mặt với nhiều cáo buộc rằng, chính phủ "xem nhẹ" các ca tử vong tại viện dưỡng lão và áp lực phải gộp những trường hợp này vào tổng số người chết được thống kê mỗi ngày. Đồng thời, với số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng lên hằng ngày, những lời chỉ trích cũng theo đó mà nhiều thêm.

Bài học đắt giá từ việc chậm xét nghiệm

Theo GS. Anthony Costello - Giám đốc tại viện Sức khỏe Toàn cầu UCL, London, chính phủ đã ứng phó với dịch bệnh quá chậm chạp và đồng thời cảnh báo hơn 40.000 người dân Anh có thể sẽ chết vì Covid-19. Theo vị GS., nước Anh cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng và cần thiết xây dựng các hệ thống phù hợp để ứng phó với đợt bùng phát mạnh hơn nữa của đại dịch.

Đối với hoạt động xét nghiệm và những biện pháp cách ly cộng đồng, phản ứng của chính phủ Anh trong giai đoạn đầu của đại dịch được nhiều chuyên gia y tế xem là "một mình một kiểu" so với nhiều nước khác tại châu Âu. 

"Tôi cảm thấy choáng khi không có bất kỳ chuyên gia nào trong nhóm cố vấn của chính phủ bàn bạc về vấn đề xét nghiệm, theo dõi lịch sử tiếp xúc và cách ly", Gabriel Scally - Chủ tịch Dịch tễ học và Y tế cộng đồng tại Hiệp hội Y tế Hoàng gia Anh, nhận xét.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Chessington, Anh ngày 15/4. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Chessington, Anh ngày 15/4. Ảnh: Reuters.

Mãi đến gần một tuần trước, chính phủ Anh mới công bố kế hoạch tăng cường năng lực xét nghiệm, và đặt mục tiêu 100.000 xét nghiệm/ngày vào cuối tháng này, sau khi những thân tín của Thủ tướng Boris Johnson thậm chí cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ. Tuy nhiên, cập nhật đến sáng 18/4, Anh mới thực hiện được 21.389 xét nghiệm trong 24 giờ.

Theo số liệu từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, đến ngày 18/4, có 357.023 người đã được xét nghiệm Covid-19, với 114.217 trường hợp dương tính. Như vậy, cứ 3 người được xét nghiệm tại Anh, sẽ có 1 người dương tính với SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Anh: Gần 900 người chết 1 ngày vì Covid-19, xét nghiệm 3 người lại có 1 ca dương tính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO