VN-Index thu hẹp đà lao dốc nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ
Sau nhịp giảm sâu trong phiên sáng, thị trường chứng khoán ngày 26/12 ghi nhận sự trở lại của lực cầu, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm và giữ vững mốc tâm lý 1.700 điểm khi kết phiên, dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,05 điểm, xuống 1.729,8 điểm. Trước đó, chỉ số từng có thời điểm mất hơn 52 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 32.679,5 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, số mã giảm chiếm ưu thế với 218 mã, trong khi có 100 mã tăng và 54 mã đứng giá.
Tại sàn HNX, HNX-Index giảm 0,54 điểm xuống 250,53 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 101,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.109,2 tỷ đồng. Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,87 điểm, còn 119,28 điểm, thanh khoản đạt 81,5 triệu cổ phiếu, tương đương 815,3 tỷ đồng.
Điểm sáng của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi số mã tăng trong rổ VN30 cải thiện đáng kể, tăng lên 10 mã so với chỉ 4 mã ở cuối phiên sáng. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi đà giảm được thu hẹp đáng kể. Cụ thể, VIC giảm 1,9%, VHM giảm 3,76% và VRE giảm 0,78%. Tuy nhiên, VPL vẫn giảm sàn, tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số chung.
Ở chiều tích cực, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng giá, gồm BSR, PLX, PVB, PVD, PVE, PVS và TOS. Nhóm bảo hiểm cũng giao dịch tích cực, góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và công nghệ thông tin, khiến thị trường chưa thể đảo chiều rõ nét. Xét về mức độ tác động, các mã VIC, VHM, VPL và VPB là những cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index, trong khi HPG, GAS, STB và GEE đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
Nhóm tiêu dùng không thiết yếu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, với nhiều mã giảm sâu như VPL giảm 6,97%, FRT giảm 1,23%, TTF giảm 6,25% và VGT giảm 1,61%.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.148 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung chủ yếu vào các mã VIC, VHM, VRE và DGC. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 64 tỷ đồng, chủ yếu tại SHS, MBS, NTP và TNG.
Việc VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm và giữ được mốc 1.700 điểm cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện khi thị trường lùi sâu. Tuy nhiên, áp lực bán từ khối ngoại cùng sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong bối cảnh hiện tại, thị trường nhiều khả năng tiếp tục diễn biến giằng co. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu trụ để đánh giá khả năng hồi phục bền vững của thị trường trong các phiên tới.