Nhà nước nên “giải cứu” doanh nghiệp bất động sản để tránh những tác động xấu cho xã hội?

DNSG| 03/12/2022 06:00

Nhìn nhận việc doanh nghiệp bất động sản phải tự chịu trách nhiệm với hoạt động đầu tư kinh doanh của mình là phù hợp cơ chế thị trường của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM cho rằng, nếu để mặc doanh nghiệp bất động sản tự xử lý trong khi thấy rõ họ không có cách nào khắc phục được, thì hệ lụy sẽ rất lớn. Chia sẻ trong chương trình “Cafe với Doanh nhân Sài Gòn”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết: “Sự đổ vỡ của ngành bất động sản kéo theo vấn đề kinh tế, xã hội rất lớn vì ảnh hưởng đến hàng triệu lao động. Do đó, tôi nghĩ rằng Nhà nước cần hết sức thận trọng trong việc quyết định giải cứu hay để doanh nghiệp bất động sản tự xử lý”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà nước nên “giải cứu” doanh nghiệp bất động sản để tránh những tác động xấu cho xã hội?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO