Trung Quốc giảm thuế và phí “chưa từng có”

Hoàng Hà| 25/09/2019 00:30

Các chính sách cắt giảm thuế và phí toàn diện khiến hầu hết những người nộp thuế và phí sẽ được hưởng lợi từ chính sách cắt giảm này trong năm nay.

Số tiền thuế được Trung Quốc cắt giảm trong giai đoạn tháng 1-7/2019 đạt tổng cộng 1.170 tỷ CNY

Số tiền thuế được Trung Quốc cắt giảm trong giai đoạn tháng 1-7/2019 đạt tổng cộng 1.170 tỷ CNY

Ngày 24/9/2019, Tân Hoa Xã dẫn nguồn báo cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay, trong giai đoạn tháng 1-7/2019 nước này đã cắt giảm lượng thuế và phí “chưa từng có” cho doanh nghiệp, với tổng giá trị đạt 1.350 tỷ CNY, tương đương khoảng 189 tỷ USD.

"Các chính sách cắt giảm thuế và phí toàn diện khiến hầu hết những người nộp thuế và phí sẽ được hưởng lợi từ chính sách cắt giảm này trong năm nay", Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo đó, số tiền thuế được cắt giảm đạt tổng cộng 1.170 tỷ CNY. Trong đó, khu vực tư nhân chiếm 63%. Ngành công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất được cắt giảm thuế nhiều nhất với hơn 364,8 tỷ CNY, tương đương 31% tổng số tiền thuế được cắt giảm.

Link bài viết

Một khảo sát trên 311 doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê Trung Quốc thực hiện cho thấy, hơn 70% số thuế cắt giảm tại các doanh nghiệp này được dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển, cải tiến kỹ thuật, cũng như mở rộng tái sản xuất và tái đầu tư.

Bộ trưởng Lưu Côn cho rằng, các chính sách cắt giảm thuế và phí đã kích thích hoạt động của thị trường, tăng cường niềm tin thị trường cũng như thúc đẩy đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

"Gói chính sách cắt giảm thuế và phí toàn diện được thực hiện trong năm nay đã được đón nhận như những ưu đãi trực tiếp, hiệu quả và công bằng nhất cho các doanh nghiệp", ông nói thêm.

Cũng theo vị bộ trưởng này, trong giai đoạn tháng 1-8/2019, trung bình mỗi ngày Trung Quốc có 19.000 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập mới, đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

"Các chỉ số chính trong 8 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã ở trong ngưỡng hợp lý và nhìn chung đã đạt được sự tăng trưởng ổn định. Trong đó, việc cắt giảm thuế và phí đóng một vai trò quan trọng", Bộ trưởng Lưu Côn nói.

Một báo cáo việc làm mới đây cho thấy, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp cắt giảm khoảng gần 2.000 tỷ CNY thuế và phí đóng bảo hiểm xã hội trong năm nay.

Trong năm 2018, tổng lượng thuế và phí mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã được cắt giảm vào khoảng 1.300 tỷ CNY.

Ở một diễn biến khác, đầu tháng này Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, với khoảng 900 tỷ CNY tức khoảng 126,35 tỷ USD thanh khoản được bơm vào nền kinh tế.

(Theo Bizlive - Tựa bài do DNSG đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc giảm thuế và phí “chưa từng có”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO