TP.HCM cần 43.000 lao động dịp cuối năm

Đức An| 11/11/2022 08:00

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm trên địa bàn là 43.000 người, tập trung nhiều ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng phục vụ dịp lễ Tết.

TP.HCM cần 43.000 lao động dịp cuối năm

TP.HCM hiện có gần 249.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số lao động làm việc tham gia bảo hiểm xã hội gần 2,5 triệu người. So với năm 2021, tổng số lao động đã tăng lên thêm 345.000 người. Con số này tăng hơn 100.000 người so với 6 tháng đầu năm nay.

Thời gian gần đây, với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, một số công ty phải cắt giảm lao động. Ví dụ như Công ty TNHH Việt Nam Samho (Củ Chi), Công ty TNHH Tỷ Hùng (Bình Tân)... đã phải cắt giảm hàng ngàn lao động trong vài tuần qua.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết nhiều doanh nghiệp giày da, may mặc bị ảnh hưởng của biến động thế giới, nhất là bất ổn ở một số nước châu Âu. Một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại thời giờ làm việc, không tăng ca. Trong tháng 10, thành phố giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người, giảm 4% so với tháng 9, nhưng tăng 27% so cùng kỳ năm 2021.

Về việc Công ty TNHH Việt Nam Samho cắt giảm hàng ngàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với doanh nghiệp , cơ quan bảo hiểm xã hội với công nhân để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

-1258-1668097860.jpg

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM

"Sau thương lượng, giới chủ của công ty Samho cam kết duy trì hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc hết 12 tháng để đủ điều kiện hưởng trợ cấp", ông Lâm cho biết.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong năm 2022 có 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với số lao động bị mất việc là 2.844 người trên tổng số 14.861 người lao động.

Ông Lâm cũng cho rằng, cần phải nhanh chóng hỗ trợ, kết nối để người lao động sớm có chỗ làm mới để ổn định đời sống thông qua việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, kết nối các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với các tỉnh để giới thiệu việc làm cho lao động tỉnh muốn trở về quê làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM cần 43.000 lao động dịp cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO