Thích cổ phiếu có chia thưởng

LƯƠNG MINH| 24/06/2009 02:10

Ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc Công ty Chứng khoán Smes cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài đang lấy làm lạ về chuyện giá cổ phiếu tăng khi công ty niêm yết công bố phát hành them cổ phiếu để trả cổ tức hay chia thưởng (gọi chung là chia tách).

Thích cổ phiếu có chia thưởng

Ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc Công ty Chứng khoán Smes cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài đang lấy làm lạ về chuyện giá cổ phiếu tăng khi công ty niêm yết công bố phát hành them cổ phiếu để trả cổ tức hay chia thưởng (gọi chung là chia tách).

Nhiều người nghĩ thưởng cổ phiếu là cho thêm, không điều chỉnh thị giá cổ phiếu đó xuống. Hiện nay, nhà đầu tư trong nước thích mua cổ phiếu dạng này, ngay khi có tin đồn về việc các công ty chuẩn bị chuyển hồ sơ lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Nhìn biểu đồ các cổ phiếu HAS, HAX, SMC, KBC, ITA... người ta thấy giá tăng “chóng mặt” khi có tin chia tách.

Ở nước ngoài, người ta biết việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm loãng thu nhập cổ phần (EPS), làm giảm mức cổ tức trong các năm tới và làm gia tăng áp lực rất lớn lên hội đồng quản trị (buộc phải kinh doanh làm sao cho EPS gia tăng trở lại để từ đó tăng được mức cổ tức).

Ngoài ra, việc chia tách này sẽ làm giảm thị giá theo tỷ lệ phân phối, nhưng không làm giảm P/E. Do đó, xét từ khía cạnh định giá, cổ phiếu có vẻ như thấp đi chứ thực ra không rẻ, nếu trước đó nó đã được kích giá lên rất nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thích cổ phiếu có chia thưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO