Lý do ông Lê Viết Hiếu thôi chức Tổng giám đốc Hoà Bình

YN| 22/07/2022 08:03

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn này kể từ ngày 23/7/2022.

Lý do ông Lê Viết Hiếu thôi chức Tổng giám đốc Hoà Bình

Ngoài chức danh trong ban giám đốc, ông Hiếu hiện cũng là thành viên HĐQT của Hoà Bình. Ông đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn. Hiện tại, Hoà Bình chưa công bố người thay ông Hiếu giữ vai trò tổng giám đốc công ty.

Ngay sau khi thông tin được báo chí truyền thông đăng tải, DNSG đã tìm hiểu và được biết, lý do ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc là do công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, tại khoản 24 điều 4 và tại khoản b, mục 5, điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đước biết, một trong những sự thay đổi lớn nhất của Hoà Bình trong giai đoạn ông Hiếu làm Tổng giám đốc là giá cổ phiếu. Khi ông Hiếu nhận chức, thị giá HBC chỉ 8.300 đồng nhưng đến đầu năm nay vọt lên 35.000 đồng. Vốn hoá công ty nhờ đó vượt qua đối thủ cùng ngành là Coteccons, đạt xấp xỉ 5.500 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu của Hoà Bình chỉ tăng 1% lên 11.355 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế tăng 16%, đạt 97 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này chỉ bằng một phần tám đến một phần tư lần những năm trước dịch (2017-2019).

Năm 2022, Hoà Bình đặt mục tiêu lãi sau thuế 350 tỷ đồng nhưng ông Hiếu cho biết quý đầu năm chỉ được 13 tỷ đồng vì rơi vào tháng Tết nên phát sinh nhiều chi phí.

Sinh năm 1992, Lê Viết Hiếu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường California Polytechnic State University (Mỹ). Khi về Việt Nam, ông Hiếu đã có 2 năm làm việc tại Ngân hàng Shinhan trước khi nhận chức Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài và Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lý do ông Lê Viết Hiếu thôi chức Tổng giám đốc Hoà Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO