Chợ OTC lớn nhất dời về VNDirect

LÊ TÁ ĐIỀN| 03/07/2009 03:04

Từ trước đến nay, sàn chứng khoán Đông Dương ở “phố Wall” Nguyễn Công Trứ được xem là chợ OTC lớn nhất nước. Ở đó lúc nào cũng có gần trăm nhà đầu tư và nhà môi giới đến giao dịch, đa số là chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết với số lượng lớn theo dạng giao dịch thỏa thuận.

Chợ OTC lớn nhất dời về VNDirect

Từ trước đến nay, sàn chứng khoán Đông Dương ở “phố Wall” Nguyễn Công Trứ được xem là chợ OTC lớn nhất nước. Ở đó lúc nào cũng có gần trăm nhà đầu tư và nhà môi giới đến giao dịch, đa số là chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết với số lượng lớn theo dạng giao dịch thỏa thuận.

Thế nhưng, bỗng nhiên chợ OTC này vắng ngắt, hỏi ra mới biết cả người bán lẫn người mua đều kéo nhau về sàn Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect ở đầu đường Phó Đức Chính (51 Bến Chương Dương, Q.1) để giao dịch. Ở VNDirect, mọi sinh hoạt của chợ vẫn bình thường. Một nhà đầu tư mua bán thường xuyên ở chợ OTC cho biết, do sàn chứng khoán Đông Dương không duy trì được mức phí như trước, nên tuần qua bà con kéo nhau về sàn chứng khoán VNDirect lập chợ OTC mới. Theo tiết lộ của người này thì mức phí sinh hoạt hằng tháng của một “tiểu thương” khoảng từ bốn đến năm trăm ngàn đồng, để phụ tiền điện, nước, internet cho công ty. Vậy là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect từ nay mỗi tháng có thêm được vài chục triệu đồng “hoa chi chợ” và quan trọng nhất là được thêm một số tài khoản mới của nhà đầu tư là các thành viên mới kéo về.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chợ OTC lớn nhất dời về VNDirect
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO