Nokia 3310 - huyền thoại ngày trở về

TĂNG KHÁNH| 27/02/2017 02:31

Nokia 3310 hồi sinh sau 17 năm, đánh dấu tham vọng giành lại thị trường của công ty điện thoại Phần Lan

Nokia 3310 - huyền thoại ngày trở về

Công ty Phần Lan HMD Global Oy vừa công bố một loạt các sản phẩm mới, bao gồm cả mẫu điện thoại cổ điển Nokia 3310, như một nỗ lực giành lại thị phần di động.

Hai mẫu smartphone mới gồm Nokia 3 và Nokia 5 dự kiến ra thị trường vào quý II, Giám đốc điều hành HMD cho biết hôm 26/2 tại Mobile World Congress.

Cả 2 mẫu này sử dụng hệ điều hành Google Android và Google Assist, có giá bán lẻ lần lượt là 139 euro (147 USD) và 189 euro (199 USD). Tuy nhiên “ngôi sao” trong buổi ra mắt lại là mẫu điện thoại huyền thoại 17 năm trước, Nokia 3310.

Việc tái sản xuất chiếc Nokia 3310 là động thái đầu tiên của HMD nhằm làm sống lại những ngày vinh quang của Nokia với tư cách là nhà sản xuất điện thoại toàn cầu. Trong sự sụp đổ đáng tiếc thời gian qua, Nokia Oyj đã “bán mình” cho Microsoft. Trong năm 2014, số nhân công của công ty Phần Lan này chỉ còn dưới 1.000 từ con số 24.000 của những ngày hoàng kim.

Giám đốc điều hành HMD Arto Nummela - một cựu giám đốc Nokia - từng cho biết công ty sẽ đầu tư 500 triệu USD trong 3 năm tới cho thị trường điện thoại và máy tính bảng.

Buổi ra mắt Nokia 3310

Trong khi HMD kiểm soát việc bán hàng, tiếp thị và phân phối smartphone thương hiệu Nokia thì hoạt động sản xuất đã được Microsoft bán cho Foxconn Technology. Chiếc Nokia 6 đã được phát hành tại Trung Quốc trong tháng 1, và chuẩn bị được giới thiệu ra toàn cầu.

Lần đầu ra mắt vào năm 2000, Nokia 3310 sở hữu màn hình đơn sắc và nổi tiếng nhờ độ bền “nồi đồng cối đá”. Hàng triệu chiếc đã được bán ra. Phiên bản mới của Nokia 3310 mỏng hơn, màn hình màu, trang bị trò chơi rắn săn mồi nổi tiếng, có thêm một camera, và giá bán là 49 euro (1,2 triệu đồng).

Nokia được HMD trả tiền bản quyền nhưng không có quyền sở hữu cổ phần. Cạnh đó, Withings - hãng công nghệ nổi tiếng của Mỹ với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã được Nokia mua lại vào năm ngoái. Được biết, đây là tiền đề để Nokia dẫn đầu trong hệ sinh thái Internet of Things, trở thành thương hiệu điện tử tiêu dùng đáng tin cậy thay vì chỉ đầu tư về hạ tầng mạng và viễn thông như tuyên bố trước đó.

 >>Sự thất bại tương đồng giữa Nokia và Miliket

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nokia 3310 - huyền thoại ngày trở về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO