![]() |
Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) ngày 10/11 đón tiếp nhiều nguyên thủ đến từ các nền kinh tế APEC, và tiếp tục bàn về các vấn đề hợp tác, phát triển thịnh vượng. Hai bài phát biểu được chờ đợi là từ lãnh đạo của các nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới: Mỹ và Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald J. Trump: Mỹ chọn hợp tác song phương
Đến Đà Nẵng vào trưa 10/11, Tổng thống Mỹ Donald J.Trump được người dân chào đón nhiệt liệt suốt đoạn đường từ sân bay đến khu hội nghị. Ngay sau đó Tổng thống Mỹ đã đến gặp và chào xã giao các lãnh đạo nền kinh tế APEC và phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp APEC những vấn đề nước Mỹ quan tâm hiện nay.
Tổng thống Mỹ cho hay, tăng trưởng kinh tế Mỹ đã đạt 3,2% và sẽ còn tăng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua, thị trường chứng khoán đạt mức cao và cả thế giới được nâng lên “bởi sự đổi mới của nước Mỹ.
Tổng thống nói: “Tôi hy vọng sau đây, các bạn và chúng tôi có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ với nước Mỹ. Tại cội rễ của mối quan hệ này, chúng ta tìm kiếm mối quan hệ thương mại dựa trên các nguyên tắc trung thành và có đi có lại. Chúng tôi kỳ vọng các thị trường sẽ được mở cửa từ nhiều phía. Khu vực tư nhân chứ không phải chính sách của chính phủ hoạch định mục tiêu đầu tư. Nước Mỹ đã hạ thấp hàng rào thuế quan để mở cửa cho các hàng hóa các nước vào Mỹ. Nói thực, chúng ta không đảm bảo một thị trường cởi mở nếu chúng ta không thúc đẩy tự do kinh doanh, sáng tạo, siêng năng dựa trên nguyên tắc công bằng, đảm bảo sở hữu trí tuệ, bình đẳng thị trường”.
Tổng thống Donald J.Trump khẳng định: “Nước Mỹ đã chờ đợi quá lâu để có sự cạnh tranh bình đẳng hai bên cùng có lợi, nhưng chưa đạt được như mong muốn. Bởi vậy từ hôm nay Mỹ sẽ cạnh tranh trên cơ sở công bằng, bình đẳng, nước Mỹ sẽ không để bị lợi dụng. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết. Tôi cũng mong đợi các bạn trong khán phòng này đặt lợi ích của quốc gia bạn lên trên hết. Đó là thông điệp tôi mong muốn truyền tải với các bạn”.
Làm rõ ý hơn, Tổng thống Mỹ nói thẳng sẽ không ủng hộ hợp tác đa phương, mà chọn hợp tác song phương. Sự hợp tác dựa trên việc lựa chọn các đối tác giàu tiềm lực, cạnh tranh và cùng có lợi.
>>Thông điệp của Tổng thống tại APEC CEO Summit 2017
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cam kết tạo ra giá trị hòa bình
Đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào trưa ngày 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng mà giới doanh nhân APEC chờ đợi với sự quan tâm đặc biệt. Hơn 2.000 doanh nhân đại diện cho các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới tham dự APEC CEO Summit 2017
Sau khi tỏ ra lạc quan về tình hình phát triển khu vực có nền kinh tế năng động nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa nhắc lại dự án khổng lồ do Trung Quốc khởi xướng mang tên “Một vành đai và một con đường” dành cho đối tác châu Á, châu Phi và các nước Ả Rập. Đó là xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối các chính sách kinh tế, tăng cường bổ trợ lẫn nhau về các chiến lược phát triển, nhằm mang lại sự thịnh vượng chung. Dù sáng kiến này có lịch sử từ Trung Quốc nhưng nó thuộc về toàn thế giới. Trung Quốc tin tưởng rằng sáng kiến này sẽ mở ra một kênh hợp tác năng động hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông kêu gọi các chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức tài chính quốc tế hợp tác với Trung Quốc để sáng kiến nói trên đem lại thịnh vượng và phát triển cho tất cả các nền kinh tế.
Những thông tin này đã được 2.000 doanh nhân đại diện cho các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đón chờ và hào hứng với những cam kết Trung Quốc hiểu rõ trách nhiệm trong khởi động những việc cụ thể để sáng kiến “Một vành đai và con đường” sớm đi vào những hợp tác cụ thể ở từng nước. Trung Quốc theo đuổi hợp tác đa phương và bình đẳng giữa các nền kinh tế, các chính phủ.
Trước lãnh đạo các nền kinh tế APEC, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Chúng ta phải hoàn thiện thể chế để đẩy mạnh năng suất. Chúng ta cũng cần phải đầu tư vào giáo dục, y tế, việc làm, xóa đói giảm nghèo. Chúng ta cần mang lại lợi ích cho những nhóm người bất lợi trong xã hội, tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ phát triển, giúp người lao động thích nghi với các biến đổi của thế giới, để mọi người góp phần vào sự phát triển bao trùm. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiểu rõ trách nhiệm của mình. Trong vòng 5 năm trở lại đây, chúng tôi đã tiến hành những bước đi tích cực như tăng cường cải cách cơ cấu, theo đuổi sự phát triển cao hơn, công bằng hơn, và mang tính bền vững hơn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng trưởng bình quân 7,2% mỗi năm, đóng góp 30% cho tăng trưởng toàn cầu”.
Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp: “Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị hòa bình, ổn định trong khu vực, tôn trọng và đảm bảo công bằng, ổn định vì lợi ích của tất cả các nước, dựa trên bình đẳng cùng có lợi”.
>>APEC 2017 - tương lai chung cho 21 nền kinh tế