![]() |
Công ty Xi măng Nghi Sơn tiếp tục đề xuất Bộ Xây dựng cho phép được nhập khẩu tro xỉ nhiệt điện (tro bay) từ Nhật Bản để làm nguyên liệu sản xuất xi măng chịu lực cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng cảng biển, đê, kè chắn sóng, cầu tàu...
![]() |
Đây là lần thứ hai trong năm nay, Nghi Sơn xin được nhập tro xỉ nhiệt điện. Đầu năm nay, Bộ Xây dựng đã không đồng ý một đề nghị tương tự. Trước đề xuất của Nghi Sơn, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty xác định lại chất lượng tro bay tại khu vực nhà máy nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương) và tận dụng các nguồn tro xỉ nhiệt điện trong nước.
Tuy nhiên, theo Nghi Sơn, hiện các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam thải ra một lượng tro xỉ rất lớn nhưng xỉ tro trong nước có lẫn nhiều than, chưa hẳn là tro bay, không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng có cường độ chịu lực cao.
Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích các DN trong nước xuất khẩu tro bay nhiệt điện, hỗ trợ cả tiền vận chuyển tro bay xuất khẩu ra nước ngoài, bởi vì Nhật Bản đang vận hành nhiều nhà máy nhiệt điện than để sản xuất điện năng thay thế các nhà máy điện hạt nhân đóng cửa sau sự cố Fukushima.
Được biết, mỗi năm các nhà máy nhiệt điện Việt Nam tiêu thụ gần 14 triệu tấn than và thải ra khoảng 4,5 triệu tấn tro xỉ phế thải.
Ý KIẾN CỦA BẠN