Vinh danh các tác phẩm đoạt giải báo chí Búa Liềm Vàng

P.V| 03/02/2017 02:43

Tối 3/2, Lễ trao giải thưởng Búa Liềm Vàng được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích.

Vinh danh các tác phẩm đoạt giải báo chí Búa Liềm Vàng

Tối 3/2, Lễ trao giải thưởng Búa Liềm Vàng được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích.

Giải báo chí Búa Liềm Vàng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Đến tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu.

Tác phẩm đoạt giải phản ánh được toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở mọi vùng miền, lĩnh vực, có chủ đề phong phú, có tính phát hiện, thể hiện sự sáng tạo, mô hình mới, góp ý, sửa đổi, bổ sung những quy định, mô hình cũ kém hiệu quả... Một số tác phẩm tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc, khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. BTC nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham dự sau 6 tháng triển khai, trong đó có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm báo phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã chấm và chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 3 giải A (trị giá 50 triệu đồng), 7 giải B (trị giá 35 triệu), 12 giải C (25 triệu) và 25 giải Khuyến khích (10 triệu đồng).

3 giải A thuộc về các tác phẩm: "Đẩy lùi suy thoái trong Đảng" của nhóm tác giả Vũ Chung, Quỳnh Trang, Tô Dũng, Đức Thuận, Thanh Hoàng, Thanh Xuân (Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam); "Phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển biến" trong Đảng – Vấn đề sống còn của chế độ ta" của nhóm tác giả Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tấn Tuân (Báo Quân đội Nhân dân) và Tác phẩm "Chuyện như đùa ở Hải Dương" của nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Tiểu Phương (Báo Nhân dân).

Nhân Lễ công bố và trao giải Búa liềm vàng lần thứ nhất-năm 2016, Ban tổ chức giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai-năm 2017. Từ năm nay trở đi, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng sẽ là giải báo chí hằng năm, trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Cũng trong không khí mừng xuân mới, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2017), và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu Xuân. Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 87 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

>>Phóng viên Báo Doanh Nhân Sài Gòn đoạt 4 giải báo chí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vinh danh các tác phẩm đoạt giải báo chí Búa Liềm Vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO