Việt Nam xây dựng xong kịch bản biến đổi khí hậu

Nguồn TTXVN| 19/08/2009 07:20

Theo kịch bản, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ nước ta có thể tăng thêm 2,3 độ C so với trung bình thời kỳ 1980-1999.

Việt Nam xây dựng xong kịch bản biến đổi khí hậu

Theo kịch bản, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ nước ta có thể tăng thêm 2,3 độ C so với trung bình thời kỳ 1980-1999.

Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ VN có thể tăng thêm 2,3 độ C so với trung bình thời kỳ 1980-1999.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng và thông báo các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng xong kịch bản biến đổi khí hậu làm cơ sở ban đầu để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua kịch bản này, các Bộ, ngành, địa phương cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn việc lập kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp lại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam do các chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cho thấy, cuối thế kỷ 21, nhiệt độ nước ta có thể tăng thêm 2,3 độ C so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Nhiệt độ ở các vùng phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tăng mạnh hơn ở các vùng phía Nam. Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè.

Tổng lượng mưa năm và lượng mưa vào mùa mưa ở các vùng nước ta đều tăng, trong đó lượng mưa mùa khô có xu hướng giảm, đặc biệt là ở phía Nam. Về kịch bản nước biển dâng, các chuyên gia nhận định, giữa thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng thêm 30 cm và đến cuối thế kỷ 21 có thể dâng thêm 75 cm so với thời kỳ 1980-1999.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam xây dựng xong kịch bản biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO