Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điện thoại lớn thứ hai thế giới

HT| 04/06/2022 06:14

Mặc dù, hơn 50% điện thoại thông minh trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam đã giành 13% thị phần, nhanh chóng vươn lên vị trí nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điện thoại lớn thứ hai thế giới

Theo báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, số lượng điện thoại sản xuất trong nước năm 2021 đạt 233,7 triệu chiếc, tăng 7,6%, trị giá sản xuất linh kiện điện thoại đạt 580,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu điện tử đạt mức kỷ lục 108 tỷ USD trong năm 2021, tương đương 32% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo báo cáo HSBC, phần lớn thành công của ngành hàng công nghệ là nhờ khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cũng nhờ vậy, thị phần điện thoại thông minh của Việt Nam trên toàn cầu đã tăng đáng kể. Mặc dù, hơn 50% điện thoại thông minh trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam đã giành 13% thị phần, nhanh chóng vươn lên vị trí nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Năm 2021, xuất khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của Việt Nam đạt kim ngạch trên 33,1 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2020, chiếm 57,6% kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng. Xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 24,4 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2020, chiếm 42,4%.

Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại và linh kiện gặp một số khó khăn do vấn đề về chuỗi cung ứng. Tác động tiêu cực của dịch bệnh dẫn tới tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu. Điều này đã ảnh hưởng đến sản xuất nhóm hàng điện thoại nói chung và các mặt hàng có sử dụng chip nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điện thoại lớn thứ hai thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO