Việt Nam đón gần 55 tỷ USD từ các nước ASEAN

07/07/2015 06:27

Vốn bình quân mỗi dự án từ khu vực ASEAN là 20,7 triệu USD, cao gấp rưỡi so với mức trung bình các dự án FDI hiện nay.

Việt Nam đón gần 55 tỷ USD từ các nước ASEAN

Vốn bình quân mỗi dự án từ khu vực ASEAN là 20,7 triệu USD, cao gấp rưỡi so với mức trung bình các dự án FDI hiện nay.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang là một trong những đối tác lớn của Việt Nam với 2.632 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đến nay đạt 54,6 tỷ USD.

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất trong khu vực với tổng vốn đầu tư là 32,2 tỷ USD, chiếm 60% tổng vốn đăng ký; đứng thứ hai là Malaysia và Thái Lan xếp thứ ba.

Vốn FDI từ ASEAN vào Việt Nam tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 40% vốn đầu tư đăng ký), tiếp đến là kinh doanh bất động sản, xây dựng...

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút các dự án FDI từ các nước trong khu vực với số vốn đăng ký đạt 15 tỷ USD (chiếm 28%), sau đó là Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương khác.

Các dự án lớn được triển khai từ nguồn vốn của các nước ASEAN như khu đô thị đại học quốc tế với tổng vốn 3,5 tỷ USD do Berjaya Leisure (Malaysia) đầu tư này cấp phép năm 2008 tại TP.HCM, dự án lọc hóa dầu Long Sơn vốn 3,7 tỷ USD do Thai Plastic Chemicals Public liên doanh với Vina SCG Chemicals cấp phép năm 2008...

>ASEAN đã đầu tư vào Việt Nam 46,5 tỉ USD

>Philippines sẽ họp riêng với 3 nước ASEAN có chủ quyền ở Biển Đông

>Nỗi lo hàng hóa Asean + 1

>Sân chơi lúa gạo ASEAN: Ba sai lầm của VN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam đón gần 55 tỷ USD từ các nước ASEAN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO