Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á

HT| 16/12/2021 00:41

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đã thay mặt Hội Xuất bản Việt Nam nhận chuyển giao chức chủ tịch luân phiên Hội Xuất bản Đông Nam Á giai đoạn 2022-2023 từ người tiền nhiệm là chủ tịch Hội Xuất bản Thái Lan.

Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - tại lễ chuyển giao vị trí chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á

Bà Thipsuda Sinchawarnwat - Chủ tịch Hội Xuất bản Thái Lan kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á nhiệm kỳ 2020-2021, phát biểu chuyển giao chức Chủ tịch cho Hội Xuất bản Việt Nam: "Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch trong nhiệm kỳ 2022-2023". Bà Thipsuda Sinchawarnwat đánh giá Việt Nam là quốc gia phát triển mạnh ở khu vực và mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội Xuất bản Việt Nam đạt được nhiều thành tựu. Thái Lan và các nước sẽ cùng hỗ trợ, nỗ lực chung tay ủng hộ Việt Nam có nhiệm kỳ thành công.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á. Ông Bảo cho biết, Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời đề ra sáng kiến để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa các thành viên thuộc hiệp hội.

Nhiệm vụ trọng tâm mà Việt Nam mong muốn đẩy mạnh là phát triển hợp tác trao đổi bản quyền, thúc đẩy văn hóa đọc, tổ chức các hội thảo chuyên đề về xử lý khủng hoảng. Chủ tịch Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định từ ngày đầu Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á thành lập, Hội Xuất bản Việt Nam đã tích cực phối hợp các thành viên khác để phấn đấu thúc đẩy mục tiêu chung.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo gửi lời cảm ơn Hội Xuất bản Thái Lan, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á nhiệm kỳ qua, đã có nhiều nỗ lực kết nối hoạt động của các thành viên, thiết lập diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về hợp tác bản quyền, xuất bản sách giáo dục. Các hội thành viên đã phối hợp chống nạn sách giả, vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên môi trường Internet.

Ngày 31/8/2005, Hội Xuất bản Việt Nam cùng hội xuất bản các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, cùng thành lập Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á. Tới nay, hiệp hội này đã kết nạp thêm ba thành viên là Brunei, Lào, Campuchia. Mục tiêu của Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á là phối hợp, hỗ trợ cung cấp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động xuất bản của từng nước thành viên, cũng như hoạt động xuất bản ở khu vực và thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO