Việt Nam: Chỉ số tiếp cận điện xếp 135/189 quốc gia

Nguồn: VTV| 13/03/2015 06:12

Chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam chỉ sếp thứ 135/189 quốc gia được sếp hạng kém Lào tới 7 bậc.

Việt Nam: Chỉ số tiếp cận điện xếp 135/189 quốc gia

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB) về môi trường đầu tư kinh doanh năm 2013-2014 cho thấy, chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam chỉ sếp thứ 135/189 quốc gia được sếp hạng kém Lào tới 7 bậc.

Theo WB, chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam ở mức thấp do thủ tục để có một đầu nối điện vào cơ sở của mình, các doanh nghiệp ở Việt Nam đang phải hoàn thành 6 thủ tục trong khi các nước khác chỉ có 3 thủ tục. Chi phí theo đó cũng tăng lên.

Cụ thể, thời gian để làm các thủ tục và được cấp phép lên tới 115 ngày, chi phí gấp tới 32 lần so với các nước dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý: Ít người tiêu dùng biết về tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng; Lý Sơn: Nâng cao năng suất lao động khi có điện lưới; Pháp xử phạt các hãng sản xuất sữa chua gần 200 triệu euro do thao túng giá; ... sẽ tiếp tục bản tin. Mời quý vị quan tâm theo dõi.

>Giá dầu đang tăng trở lại tại châu Á

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam: Chỉ số tiếp cận điện xếp 135/189 quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO