Vải thiều xuất sang Trung Quốc được giá

28/06/2010 06:37

Năm nay, do vải thiều Việt Nam ở một số vùng bị mất mùa và thị trường nội địa cũng tiêu thụ mạnh hơn nên việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không bị ép giá như các năm trước.

Vải thiều xuất sang Trung Quốc được giá

Năm nay, do vải thiều Việt Nam ở một số vùng bị mất mùa và thị trường nội địa cũng tiêu thụ mạnh hơn nên việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không bị ép giá như các năm trước.

Các thùng vải thiều chờ thông quan qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể là giá bán vải thiều bán tại thị trường Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) hiện nay bình quân là 170 nhân dân tệ/thùng hộp xốp (tương đương 476.000 đồng/thùng) với mức giá bán bình quân là 16.000 đồng/kg...

Theo ông Đoàn Đình Khôi, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, năm nay các doanh nghiệp kinh doanh hoa quả và nhà vườn xuất khẩu quả vải tươi đều gặp thuận lợi hơn so với các năm trước. Hiện tượng ách tắc kéo dài tại các cửa khẩu như các năm trước không còn.

Ông Lê Ngọc Hưng, Giám đốc sở Công thương tỉnh Lào Cai cho biết: Bình quân mỗi ngày có từ 1.000 - 1.500 tấn quả vải thiều tươi xuất bán sang thị trấn Hà Khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Riêng tính đến ngày 26/6 đã có hơn 25.000 tấn vải thiều được xuất sang thị trường này.

Đây là thành tích ban đầu của đổi mới công tác điều hành, quản lý và thực hiện cải cách hành chính theo hướng một cửa của Ban quản lý kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Để tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả tươi và các hàng hóa khác sang thị trường này, ông Hưng khuyến cáo, các doanh nghiệp nên xuất khẩu theo đường chính ngạch để có giá cả ổn định hơn và khi làm thủ tục ở phía Trung Quốc cũng thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế rủi ro trong hoạt động thương mại biên mậu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vải thiều xuất sang Trung Quốc được giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO