Triển vọng mới về cánh tay robot cho người khuyết tật

29/12/2009 04:36

Một nhóm các khoa học gia Ý vừa công bố kết quả thử nghiệm cánh tay máy có thể chuyển động nhịp nhàng cho những người phải mất đi một phần thân thể.

Triển vọng mới về cánh tay robot cho người khuyết tật

Một nhóm các khoa học gia Ý vừa công bố kết quả thử nghiệm cánh tay máy có thể chuyển động nhịp nhàng cho những người phải mất đi một phần thân thể. Thành quả sau 5 năm nghiên cứu trong dự án "LifeHand" đã "đơm hoa kết trái" trong một tháng thử kết nối tay máy với cánh tay trái đã mất đi phân nửa của chàng trai 26 tuổi người Ý tên là Pierpaolo Petruzziello.

Pierpaolo đang tập trung dùng trí não để điều khiển cánh tay mới của mình.

Mời các bạn theo dõi video giới thiệu về kết quả thử nghiệm cánh tay máy có thể chuyển động nhịp nhàng cho những người phải mất đi một phần thân thể.

Dự án "LifeHand" được chính Liên minh châu Âu (EU) cấp vốn (đã rót vào 2 triệu Euro) sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm 2-3 năm nữa để thu nhỏ hơn nữa kích thước của thiết bị trước khi tiến hành thử nghiệm lâu hơn với thời gian là một năm.

Các đồng nghiệp Hoa Kỳ cũng từng phát triển phương thức phức điều khiển tay máy bằng cách sử dụng cơ ngực của bệnh nhân đã được nối với dây thần kinh ở vai. Nhận thấy giải pháp này can thiệp nhiều vào cơ thể và chỉ thích hợp với người mất cả cánh tay, nhóm khoa học gia "LifeHand" nối tay máy trực tiếp với hệ thống thần kinh tự nhiên mà não bộ dùng để gửi nhận tín hiệu đến tay thật.

Với các điện cực nhỏ gắn vào các dây thần kinh ẩn trong phần còn lại của tay trái nhờ phẫu thuật, trí óc của anh được kết nối với cánh tay robot thông qua một hệ thống dây điện. Chỉ mất vài ngày để người thử nghiệm làm quen với việc tập trung suy nghĩ và truyền "mệnh lệnh" cho bàn tay máy được đặt trên chiếc tủ.

Anh Pierpaolo cho biết thiết bị này có thể thực hiện đến 95% những gì mà anh muốn làm với một cánh tay thật bao gồm cả cầm chai nước, ngọ quậy ngón tay, nắm chặt tay lại, và một số hành động khác. Sau tháng thử nghiệm, các điện cực đã được tháo ra và không có dấu hiệu gây tổn thương đến cơ thể cũng như hiện tượng loại thải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Triển vọng mới về cánh tay robot cho người khuyết tật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO