TPHCM cần khoảng 23.000 lao động vào tháng 3/2015

23/02/2015 09:17

Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi), nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 3-2015 cần khoảng 23.000 lao động bổ sung cho các ngành nghề sản xuất, chế biến.

TPHCM cần khoảng 23.000 lao động vào tháng 3/2015

Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi), nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 3-2015 cần khoảng 23.000 lao động bổ sung cho các ngành nghề sản xuất, chế biến.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều trong các nhóm ngành nghề như dệt may - giày da, chế biến thực phẩm, nhựa - bao bì, xây dựng, công nghệ thông tin, cơ khí, kinh doanh - bán hàng…

Nhận định về tình hình lao động sau Tết nguyên đán Ất Mùi, ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Falmi cho rằng, những chính sách nỗ lực chăm lo Tết của cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt đã góp phần tích cực bình ổn thị trường lao động, cùng với nhu cầu ổn định công việc của người lao động, nên sự thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết Ất Mùi sẽ không cao. Dự kiến mức thiếu hụt bình quân chỉ khoảng 4%.

Ngoài ra, theo dự báo của Falmi, xu hướng thị trường lao động năm 2015 sẽ tiếp tục tăng nhanh, phát triển theo hướng tăng yêu cầu chất lượng, trình độ và hạn chế số lượng. Nhiều nhân viên có trình độ, kĩ năng có thể được tuyển chọn, phục vụ cho chiến lược mở rộng quy mô sản xuất và phát triển các dây chuyền công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TPHCM cần khoảng 23.000 lao động vào tháng 3/2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO