TP HCM "lời" 75 tỷ đồng/năm nếu tiết kiệm điện

18/07/2009 08:07

Đến hết 2009, toàn bộ 200.000 bóng đèn công cộng hiện hữu tại TP HCM được thay bằng đèn compact ít hao điện để tiết kiệm khoảng 50-60 tỷ đồng.

TP HCM

Đến hết 2009, toàn bộ 200.000 bóng đèn công cộng hiện hữu tại TP HCM được thay bằng đèn compact ít hao điện để tiết kiệm khoảng 50-60 tỷ đồng. Dự kiến tương lai, mỗi năm thành phố sẽ đỡ tốn 75 tỷ đồng nhờ dùng năng lượng một cách hợp lý.

TP HCM sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng nếu dùng năng lượng một cách hợp lý.

Đánh giá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP HCM cho rằng đây là vấn đề còn rất mới mẻ đối với người dân.

“Tới những năm 90, Việt Nam mới bắt đầu “nghĩ” và đến 2003 mới có văn bản đầu tiên về tiết kiệm năng lượng. Kết quả, 10 năm trước tổn thất điện năng ở mức 20%, còn nay con số này dưới 10%”, ông Tước ví dụ.

Phát biểu trong tọa đàm Doanh nghiệp và hoạt động tiết kiệm năng lượng chiều nay, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó phòng kinh doanh Công ty điện lực TP HCM khẳng định, năm 2006 điện lực thành phố tiết kiệm được 13,3 triệu kwh, năm sau mức này tăng lên hơn 104 triệu và năm 2008 đã là 220 triệu kwh. Trong 6 tháng đầu năm, công ty thay thế được 62.000 bóng đèn công cộng hiện hữu bằng đèn compact. Dự kiến cuối năm sẽ thay hoàn toàn 200.000 bóng trên toàn thành phố.

Đứng trên khía cạnh doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Công ty giấy Thiên Trí nêu kinh nghiệm, nhờ sử dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả mà công ty này tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng. Đại diện khách sạn Majestic thống kê, với 175 phòng lưu trú thì chi phí tiền điện chiếm đến hơn 8% doanh thu năm 2004. Thế nhưng 4 năm sau Majestic đã hạ được mức này xuống còn gần 3% nhờ các tính toán hợp lý khi quản lý sử dụng điện năng.

Tuy nhiên, theo ông Tước không những cơ quan chức năng, doanh nghiệp mà chính những người dân, hộ gia đình mới đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm điện. “Sản lượng điện tiêu thụ trong hộ gia đình thành phố chiếm đến 50% nên phải quan tâm hơn nữa đến tuyên truyền tận từng thành viên trong gia đình về tiết kiệm năng lượng”, người đứng đầu Trung tâm tiết kiệm năng lượng TPHCM lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP HCM "lời" 75 tỷ đồng/năm nếu tiết kiệm điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO