TP.HCM: Hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào

T.T| 09/02/2011 00:05

Theo báo cáo tổng kết nhanh về tổ chức chăm lo Tết Tân Mão 2011 trên địa bàn TP.HCM của UBND TP ngày 8/2/2011, trong dịp Tết năm nay, hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào đã được chi từ nguồn ngân sách và các khoản vận động đóng góp của các ngành, các cấp, các mạnh thường quân...

TP.HCM: Hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào

Theo báo cáo tổng kết nhanh về tổ chức chăm lo Tết Tân Mão 2011 trên địa bàn TP.HCM của UBND TP ngày 8/2/2011, trong dịp Tết năm nay, hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào đã được chi từ nguồn ngân sách và các khoản vận động đóng góp của các ngành, các cấp, các mạnh thường quân...

Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh dự thi "Cuộc thi ảnh đẹp - Sài Gòn Tết 2011" - Lê Hữu Dũng

Điểm nổi bật của việc chăm lo Tết cho đồng bào năm nay là việc tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình diện chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên.

Do công tác chuẩn bị Tết được triển khai từ sớm và có kế hoạch cụ thể, chu đáo đến tận cấp cơ sở với phương châm: “Đoàn kết,vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm” với sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp và sự chung tay góp sức của toàn xã hội, Tết Tân Mão thực sự đã đến được tới mọi nhà, mọi người dân, kể cả những người lao động nhập cư không có điều kiện về quê ăn Tết và đồng bào nghèo ở các địa phương lân cận.

Công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu diễn ra suốt năm và việc chủ động nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ Tết dồi dào cùng với việc siêu thị mở cửa từ mùng 2 Tết đã khiến cho giá cả thị trường trước, trong và sau Tết khá ổn định, tạo được niềm tin và sự an tâm cho nhân dân.

Ảnh dự thi "Cuộc thi ảnh đẹp - Sài Gòn Tết 2011" - Ngô Quang Phúc

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các khu vui chơi giải trí phục vụ Tết cũng được tổ chức trên diện rộng và đều khắp, từ khu vực trung tâm thành phố đến các vùng sâu, vùng xa, thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, vui chơi, giải trí một cách an toàn, trật tự.

Điểm nhấn của các hoạt động này là “Đường hoa Nguyễn Huệ” chủ đề “Tầm cao mới”, với hơn 800.000 lượt khách đến tham quan, đã trở thành điểm hẹn thân thương không chỉ của người dân thành phố mà của cả Việt kiều và khách quốc tế.

Nét mới của hoạt động văn hóa – nghệ thuật Tết năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của “Đường sách ước mơ” bên cạnh đường hoa, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ, tạo nên một nét văn hóa mới khá hấp dẫn cho thành phố.

Cả đường sách và đường hoa đều thu hút rất đông khách tham quan nhưng an ninh trật tự và vệ sinh môi trường vẫn được bảo vệ tốt, không xảy ra có tình trạng ngịch phá các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày hay bẻ hoa, ngắt cành, dẫm đạp lên cỏ…

Điều này cho thấy ý thức cộng đồng của người dân thành phố ngày càng được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị, phong cách ứng xử nơi công cộng có văn hóa đang dần dần lan tỏa trong nhân dân.

Thành phố đang trở lại cuộc sống bình thường với nhịp điệu lao động hối hả vốn có của một thành phố trẻ, năng động. Công dân của thành phố đang hướng tới một năm mới với nhiều tín hiệu lạc quan từ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và sức sống mãnh liệt của một thành phố luôn sẵn sàng đương đầu thử thách, vươn tới sự phát triển bền vững, duy trì mức tăng trưởng cao, tạo cơ sở vững chắc cho việc cải thiện cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO