Tin kinh tế ngày 30/8: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

HT| 30/08/2021 07:00

Ngoài ra còn có loạt tin tức kinh tế nổi bật khác trong ngày như 85% công nhân khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM đã được tiêm vaccine; Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có khối lượng dữ liệu luân chuyển qua biên giới lớn nhất...

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

1-9310-1630311359.jpg

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62,2 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 32,7 tỷ USD, tăng 19,8%. Thị trường EU đạt 26,1 tỷ USD, tăng 14,5%. Thị trường ASEAN đạt 18,4 tỷ USD, tăng 23,3%. Hàn Quốc đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,9%. Nhật Bản đạt 13,5 tỷ USD, tăng 8,6%. Trong khi đó, về thị trường nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 72,5 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 34,6 tỷ USD, tăng 20,5%. Thị trường ASEAN đạt 28,2 tỷ USD, tăng 47,4%. Nhật Bản đạt 14,5 tỷ USD, tăng 13,7%. Thị trường EU đạt 11 tỷ USD, tăng 17,1%. Hoa Kỳ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 12,3%.

85% công nhân khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM đã được tiêm vaccine

2-9116-1630311359.jpg

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đến nay có hơn 60% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất của TP.HCM đã tạm ngừng hoạt động do biện pháp hạn chế dịch Covid-19. Theo các cơ quan chức năng của TP.HCM, Thành phố đã tiêm phòng cho khoảng 85% công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất. Bên cạnh đó, Thành phố đã chuẩn bị triển khai kế hoạch tiêm mũi đầu tiên cho 15% số công nhân còn lại trước ngày 15/9/2021. Tính đến ngày 25/8/2021, gần 5,6 triệu người, tương đương 76% người trên 18 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm ít nhất một liều trong khi 3% trong số họ đã được tiêm chủng đầy đủ. VDSC kỳ vọng rằng, việc tiếp tục tăng cường tiến độ tiêm chủng có thể giúp các hoạt động kinh tế trong thành phố dần mở cửa trở lại vào quý cuối năm.

Chi phí vận chuyển container từ Đông Nam Á đi Bắc Mỹ, châu Âu tăng mạnh

3-3517-1630311359.png

Hãng nghiên cứu thị trường S&P Global Platts (Anh) vừa cho biết, tình trạng một số cảng biển lớn tại Việt Nam giảm công suất hoạt động do các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt đang tác động đến hoạt động trung chuyển hàng hóa trong khu vực Đông Nam Á. Tình trạng tắc nghẽn và chậm trễ trong việc vận chuyển hàng cũng đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn tại cảng Singapore. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại khu vực châu Á ngần ngại việc trung chuyển hàng hóa tại Singapore và Việt Nam do lo ngại các lô hàng có thể bị kẹt tại đây trong thời gian dài.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có khối lượng dữ liệu luân chuyển qua biên giới lớn nhất

4-2035-1630311360.jpg

Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, từ khi bước vào thế kỉ XXI đến nay, Việt Nam trở thành một trong 10 nước có lượng luân chuyển dữ liệu qua biên giới lớn nhất thế giới. Với một nền kinh tế có độ mở cao, tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại di động thông minh và sử dụng Internet ngày càng cao, Việt Nam có cơ hội lớn để chuyển đổi nền kinh tế nhờ vào công nghệ số, trở thành thị trường có lợi thế cạnh tranh tốt hơn, thu hút đầu tư nhiều hơn. Các lợi ích mà dòng dữ liệu xuyên biên giới mang lại cho phát triển thương mại quốc tế gồm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu; cho phép các doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận với công nghệ và dịch vụ tốt nhất hiện có; mang lại lợi ích cho tất cả lĩnh vực, từ sản xuất đến dịch vụ tài chính, giáo dục và chăm sóc sức khỏe; cho phép gửi một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và hầu như không mất phí đến hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Sân bay Chu Lai sẽ thành sân bay quốc tế

5-6805-1630311360.jpg

UBND tỉnh Quảng Nam đã ủng hộ và đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sớm triển khai kế hoạch đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai trở thành cảng hàng không quốc tế, đạt tiêu chuẩn cấp 4E vào giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai sẽ trở thành cảng hàng không cửa ngõ với quy mô sân bay cấp 4F, công suất phục vụ 40 triệu hành khách/năm theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và đang hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 30/8: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO