Tin kinh tế ngày 23/7: Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

HT| 23/07/2021 07:00

Các tin tức nổi bật khác về lĩnh vực kinh tế gồm có xuất khẩu hồ tiêu đen gặp khó vì bị xếp vào danh mục dược liệu; đã chi ngân sách nhà nước 168.800 tỷ đồng cho phòng, chống Covid-19; TP.HCM ưu tiên hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối vùng...

Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

1-8335-1627030723.jpg

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư hướng dẫn triển khai gói tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc người lao động. Theo quyết định, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi đủ các điều kiện sau có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng.

Xuất khẩu hồ tiêu đen gặp khó vì bị xếp vào danh mục dược liệu

2-5755-1627030723.jpg

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị với các bộ, ngành về việc loại mặt hàng hồ tiêu đen ra khỏi danh mục xuất khẩu có điều kiện và không thuộc đối tượng quản lý rủi ro. Hồ tiêu là một trong 13 mặt hàng chủ lực có trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thì tỷ lệ mặt hàng hồ tiêu đen xuất khẩu chiếm 80% trên tổng số lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, được các doanh nghiệp xuất khẩu theo dạng tiêu hạt. Theo Tổng Cục Hải quan, mặt hàng hồ tiêu hiện nằm trong danh mục hàng xuất khẩu có điều kiện, cơ quan hải quan phải thực hiện phân luồng kiểm tra theo văn bản quản lí chuyên ngành. 

Phấn đấu GDP giai đoạn 2021-2025 đạt 6,5-7%

4-4492-1627053655.jpg

Trong bối cảnh và những thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Chính phủ dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới cao hơn mức bình quân của 5 năm giai đoạn vừa qua (2016-2020). Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất đó là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm sẽ vào khoảng 6,5-7%

TP.HCM ưu tiên hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối vùng

4-8177-1627030723.jpg

TP.HCM kỳ vọng các tuyến đường mang tính kết nối vùng được ưu tiên bố trí vốn khi đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội liên vùng phát triển mạnh mẽ. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, hiện nay các công trình kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Long An để đi về miền Tây chưa nhiều, việc kết nối với sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cùng việc mở rộng kết nối với tỉnh Tây Ninh là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn để đầu tư các công trình giao thông theo ba hướng kết nối trên.

Điện gió ngoài khơi Việt Nam khó vận hành đúng nghĩa trước năm 2026

5-6629-1627030724.jpg

Trong báo cáo mới đây của Hội đồng Điện gió Toàn cầu (GWEC), các chuyên gia nghiên cứu đã đưa ra những kiến nghị cho sự phát triển ngành điện gió của Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm, bài học từ quốc tế. Báo cáo cho biết, do thiếu chính sách rõ ràng bởi thị trường điện gió ở Việt Nam còn non trẻ so với các thị trường khác trên thế giới, thế nên các dự án điện gió ngoài khơi ở Việt Nam nhiều khả năng sẽ không được vận hành thương mại (COD) một cách đúng nghĩa cho đến năm 2026, thậm chí có thể muộn hơn. Vì lẽ đó, báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam để ngành điện gió của quốc gia có thể phát huy hết tài năng của mình, đồng thời ngăn chặn tất cả các rào cản trong giai đoạn đấu thầu cực kỳ quan trọng cho sự tăng trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 23/7: Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO