Tin kinh tế ngày 1/6: HOSE chủ động ngừng giao dịch vì lo quá tải

HT| 01/06/2021 07:36

Cùng với đó là những tin tức đáng chú ý khác như thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương trong tháng 5, Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD cho quỹ vaccine Covid-19 thế giới, kiều hối về Việt Nam có nguy cơ giảm do dịch Covid-19...

HOSE chủ động ngừng giao dịch vì lo quá tải

1-5682-1622543805.jpg

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã công bố ngừng giao dịch phiên buổi chiều ngày 1/6/2021. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử HOSE chủ động ngừng giao dịch để tránh tình trạng quá tải hệ thống. Trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá trị giao dịch tại HOSE vượt mức 21.700 tỷ đồng, dẫn đến tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống.

Việt Nam đóng góp 500.000 USD cho quỹ vaccine Covid-19 thế giới

2-3866-1622543805.jpg

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đang mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 để chủ động nguồn cung và mong muốn được đặt nhà máy tại Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD cho Chương trình COVAX Facility - nơi đang cung ứng vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 90 quốc gia.

Kiều hối về Việt Nam có nguy cơ giảm do dịch Covid-19

3-6684-1622543806.jpg

Lượng kiều hối được chuyển về Việt Nam hằng năm đạt ít nhất 4 tỷ USD. Con số này được dự báo sẽ sụt giảm mạnh khi số lượng người lao động làm việc ở nước ngoài giảm trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi số lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm, nền kinh tế cũng từ đó bị ảnh hưởng theo.

Cắt giảm 1.000 dự án đầu tư công sau Chỉ thị 13 của Chính phủ

4-jpeg-3577-1622543806.jpg

Một tuần kể từ khi Chỉ thị 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được ban hành, đã có khoảng 1.000 dự án đầu tư công được các bộ ngành, địa phương công bố cắt giảm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đầu tư công tiếp tục được xem là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2021. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, thúc đẩy vốn giải ngân là giải pháp quan trọng vào thời điểm này.

Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày khi tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp

5-1628-1622543806.jpg

Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã phải tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, ước tính mỗi ngày giảm trên 2.000 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất công nghiệp; trên 140.000 lao động ngừng việc; trong đó, hơn 60.000 lao động ngoại tỉnh. Đặc biệt, khó khăn nhất hiện nay là việc nhập nguyên vật liệu và xuất hàng do tài xế chở hàng vào và ra khỏi khu công nghiệp về các địa phương phải cách ly 21 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 1/6: HOSE chủ động ngừng giao dịch vì lo quá tải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO