Tín hiệu tốt từ phiên chợ hàng Việt

25/04/2011 06:48

Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) thực hiện trong ba ngày từ 22 đến 24/4 tại khu vực biên giới xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh đã thu hút 20.850 lượt người tham quan và mua sắm, doanh số của phiên chợ đạt 1 tỷ 734 triệu đồng.

Tín hiệu tốt từ phiên chợ hàng Việt

Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) thực hiện trong ba ngày từ 22 đến 24/4 tại khu vực biên giới xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh đã thu hút 20.850 lượt người tham quan và mua sắm, doanh số của phiên chợ đạt 1 tỷ 734 triệu đồng.

Người Campuchia tranh thủ mua sắm hàng hóa cho gia đình

Đây là một con số cao dành cho doanh thu của một phiên chợ tại tuyến xã.

Đặc biệt, địa điểm tổ chức phiên chợ nằm gần biên giới Campuchia nên số lượt người Campuchia hay tin phiên chợ và kéo về khá đông. Bà Huỳnh thị Mai, tiểu thương tại chợ Kà Tum cho biết chợ là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa sầm uất của tiểu thương người Việt và Campuchia vì vậy, khi hay tin phiên chợ sẽ được tổ chức, rất nhiều người ví như một lễ hội hiếm có của xã.

Phần lớn khách hàng Campuchia mua các mặt hàng tiêu dùng nhanh như mì gói, nước mắm, xà bông, nước rửa chén… Chỉ trong ba ngày công ty nhựa Duy Tân bán được 90 triệu đồng, công ty dầu thực vật Cái Lân được 80 triều đồng, công ty NaMilux bán được 60 triệu đồng…

Không khí của phiên chợ hàng đêm đều được khuấy động bởi chương trình gameshow Sản phẩm mới về làng với những phần chơi cho thiếu nhi và cả người lớn. Nằm trong hoạt động thương mại, phiên chợ còn có các hoạt động bổ ích như khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo, vấn dinh dưỡng cho 120 em nhỏ dưới 6 tuổi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tín hiệu tốt từ phiên chợ hàng Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO