Thực hư về thông tin 700 website của Việt Nam bị đánh sập

Nguồn: VTV| 08/09/2014 04:08

Thông tin do một website của thành viên Hiệp hội An toàn Thông tin phát đi cho rằng, đã có tới hơn 700 website của Việt Nam bị tin tặc của nước ngoài tấn công trong dịp nghĩ Lễ 2/9...

Thực hư về thông tin 700 website của Việt Nam bị đánh sập

Thông tin do một website của thành viên Hiệp hội An toàn Thông tin phát đi cho rằng, đã có tới hơn 700 website của Việt Nam bị tin tặc của nước ngoài tấn công trong dịp nghĩ Lễ 2/9, trong đó có cả một số trang web của các cơ quan thuộc Chính phủ có đuôi là .gov.vn. Tuy nhiên, theo xác minh của phóng viên VTV ngay trong sáng nay (ngày 8/9) thì mức độ tác động của các đợt tấn công này không hoàn toàn như lời đồn thổi của cộng đồng mạng.

Tiếp theo đó là một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác mời quý vị quan tâm theo dõi.

>Lần đầu tiên Việt Nam áp thuế chống bán phá giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thực hư về thông tin 700 website của Việt Nam bị đánh sập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO