Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

26/07/2011 05:20

Cả bốn ứng cử viên do Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu đều đã trúng cử: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan 95,2% phiếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 94%%. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình 96,2%, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình 93,8%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

Cả bốn ứng cử viên do Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu đều đã trúng cử: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan 95,2% phiếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 94%%. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình 96,2%, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình 93,8%.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, 62 tuổi, quê ở phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu QH các khóa X, XI, XII, XIII, cử nhân luật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
Bà Nguyễn Thị Doan năm nay 60 tuổi, quê ở xã Chân Lý (Lý Nhân, Hà Nam), ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu QH các khóa XII, XIII, giáo sư, tiến sĩ quản lý kinh tế.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Ảnh: website chinhphu

Ông Trương Hòa Bình, 56 tuổi, quê Long Đước Đông (Cần Giuộc, Long An), ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu QH các khóa X, XI, XII, XIII, thạc sĩ luật.

Ông Trương Hòa Bình - Ảnh: website Chính phủ

Ông Nguyễn Hòa Bình, 53 tuổi, quê xã Hành Đức (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu QH khóa XIII, phó giáo sư, tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Cũng trong phiên chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày tờ trình về số phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng dân tộc, số phó chủ nhiệm và ủy viên các ủy ban của QH, số thành viên đoàn thư ký kỳ họp QH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO