Thanh tra toàn diện ngân hàng có mức huy động lãi suất cao

Nguồn VTV1| 18/12/2009 03:26

Và về mặt lý thuyết việc duy trì mức chênh lệnh đầu ra và đầu vào 2% là cần thiết, nhưng trên thực tế liệu qui định này có trở nên qua cứng ngắt hay không?

Thanh tra toàn diện ngân hàng có mức huy động lãi suất cao

Theo Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo hiệu quả và hoạt động an toàn kinh doanh thì các ngân hàng thương mại phải có mức chênh lệch lãi suất đầu ra và đầu vào khoảng 2%/năm.

Các ngân hàng phải huy động lãi suất từ 10,5%/năm trở lên là hiện tượng không bình thường và có thể dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn và đồng thời cũng ảnh hưởng an toàn của hệ thống. Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh tra những ngân hàng nào có mức huy động lãi suất trên 10,5%.

Và về mặt lý thuyết việc duy trì mức chênh lệnh đầu ra và đầu vào 2% là cần thiết, nhưng trên thực tế liệu qui định này có trở nên qua cứng ngắt hay không?

Mời các bạn theo dõi bản tin video về vấn đề nêu trên (nguồn VTV1)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thanh tra toàn diện ngân hàng có mức huy động lãi suất cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO