Tháng 7: CPI ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,68%

20/07/2009 07:02

So với đầu năm, chỉ số này tăng 3,83%, bình quân mỗi tháng trong 7 tháng đầu năm có mức tăng xấp xỉ 0,54%.

Tháng 7: CPI ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,68%

So với đầu năm, chỉ số này tăng 3,83%, bình quân mỗi tháng trong 7 tháng đầu năm có mức tăng xấp xỉ 0,54%. Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,68% so với tháng trước.

Nhóm, ngành hàng có mức tăng cao nhất là giao thông - bưu chính viễn thông. Tiếp theo là nhóm nhà ở - điện, nước – vật liệu xây dựng. Nhóm văn hoá – giải trí – du lịch, dịch vụ ăn uống, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng nhẹ, còn lại các nhóm hàng hoá dịch vụ khác đứng giá hoặc tăng không đáng kể.

Trong tháng 7, thực phẩm giảm nhẹ, tập trung vào mặt hàng thịt gia súc, gia cầm tươi sống, rau xanh. Nhóm may mặc-mũ nón-giày dép tăng nhẹ trong tháng tập trung vào một vài mặt hàng quần áo may sẵn… Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 0,14% nhưng giá USD lại có mức tăng 1,30% so với tháng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 7: CPI ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,68%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO