Ra đi mang theo tiền tỉ

Nguồn SGTT| 24/11/2009 09:11

Theo IIE, Ấn Độ hiện là nước có sinh viên theo học ở Mỹ đông nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam xếp thứ chín...

Ra đi mang theo tiền tỉ

Những thay đổi trong năm nay về việc cấp visa của Anh đang khiến hàng ngàn sinh viên không thể vào Anh học. Thủ tướng Anh Gordon Brown hôm 12/11 đã tuyên bố phải xem xét lại các thay đổi. Kết quả việc xem xét sẽ được thông báo vào ngày 11/12 tới và hứa hẹn sẽ có điều chỉnh để du học sinh vẫn đến Anh và tiếp tục đóng góp tiền tỉ cho nước này.

Tổng số tiền học phí mà sinh viên nước ngoài đóng cho các trường ở Anh lên đến 1,5 tỉ bảng mỗi năm. Số tiền này góp phần bù đắp chi phí giảng dạy chi cho sinh viên Anh. Một báo cáo được tổ chức Universities UK – đại diện cho ban lãnh đạo của trường đại học Anh – công bố vào tháng 10 vừa qua cho thấy việc chi tiêu cho các khoản ngoài học xá (phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại…) của sinh viên quốc tế còn đóng góp cho nước Anh thêm 2,4 tỉ bảng mỗi năm. Tính trên toàn diện, nếu như các đại học đóng góp cho kinh tế Anh 33,4 tỉ bảng, trong đó có 5,3 tỉ bảng là từ du học sinh.

Để theo học ở một đại học nổi tiếng của Mỹ, một sinh viên nước ngoài có thể tiêu tốn đến 39.500 USD cho các khoản học phí và sinh hoạt phí. Trong khi đó, khoản chi này ở Anh là khoảng 18.000 bảng (tương đương 29.500 USD), và ở Úc xấp xỉ mức này. Đồng bảng yếu đang khiến chi phí du học ở Anh ngày càng cạnh tranh hơn các nước khác như Mỹ và Úc.

Mặc dù có chi phí học tập cao nhưng Mỹ vẫn là nơi thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất. Một báo cáo được tổ chức Institute of International Education (IIE) ở New York công bố hôm 16/11 cho thấy số lượng du học sinh đang học tập tại Mỹ đã lên đến con số kỷ lục. Trong năm học 2008 – 2009, gần 672.000 sinh viên nước ngoài nhập học ở các trường đại học Mỹ trong năm học 2008 – 2009. Trong khi đó, số liệu thống kê năm học 2007 – 2008 (số liệu mới nhất có thể thu được ở Anh và Úc), trong năm học 2007 – 2008, Anh thu hút 342.000 du học sinh, trong khi Úc đón 183.000 du học sinh.

Cũng theo IIE, Ấn Độ hiện là nước có sinh viên theo học ở Mỹ đông nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam xếp thứ chín trong danh sách này với 12.823 du học sinh, nhưng là nước có mức thay đổi số lượng du học sinh trong một năm cao nhất: 46,2% trong tốp mười nước có nhiều du học sinh đến Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ra đi mang theo tiền tỉ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO