Quảng Ngãi khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

P.V| 31/08/2015 06:34

Nhà máy sẽ áp dụng công nghệ quang điện mặt trời của Thái Lan, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành hòa điện lưới quốc gia vào tháng 7 năm sau.

Quảng Ngãi khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 29/8, tại thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), dự án điện Mặt Trời công suất 19,2MW do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư đã được khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, nhấn mạnh: "Dự án này có ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển năng lượng điện Việt Nam, sử dụng nguồn tái tạo mà chúng ta hoàn toàn có lợi thế. Đặc biệt hơn nữa là dự án 100% dùng nguồn vốn từ các doanh nghiệp tư nhân mà không cần đến nguồn vốn nhà nước, đây là điều rất đáng ghi nhận."

Được biết, nhà máy sẽ áp dụng công nghệ quang điện mặt trời của Thái Lan với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Dự kiến sau 10 tháng thi công, dự án sẽ hoàn thành và hòa điện lưới quốc gia từ tháng 7/2016.

Trước đó, Bộ Công thương đã chấp thuận bổ sung dự án điện mặt trời Thiên Tân vào quy hoạch phát triển năng lượng điện tái tạo khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Ông Huỳnh Kim Lập - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Tân cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng sau dự án đầu tiên này, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt những dự án tương tự tại đây. Ước tính các dự án sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và có thể là hàng ngàn tỷ đồng trên năm khi nhà đầu tư hết thời gian được miễn giảm thuế".

Cũng theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chính phủ đang lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương hoàn chỉnh cơ chế chính sách về điện mặt trời vào cuối năm nay, sau chính sách về điện gió, điện sinh học… nhằm phát huy tiềm năng các nguồn điện tái tạo.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng rất lớn về phát triển điện mặt trời với khả năng lên đến 100 tỷ KW, gần tương đương sản lượng điện từ thủy điện mỗi năm.

Trong chiến lược phát triển năng lượng của Chính phủ, mục tiêu đề ra trong năm 2015, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 5% cơ cấu năng lượng và đạt 8% vào năm 2020.

>Việt Nam vay vốn Hàn để làm dự án điện mặt trời

>Intel khánh thành hệ thống điện mặt trời

>Nga tổ chức thi để tìm nhân sự cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

>Xây nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quảng Ngãi khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO