Phú Quốc hút đăng ký đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng

10/08/2015 06:29

Hiện đã có 136 dự án đang triển khai tại Phú Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào lĩnh vực du lịch.

Phú Quốc hút đăng ký đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng

Hiện đã có 136 dự án đang triển khai tại Phú Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào lĩnh vực du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) Huỳnh Quang Hưng, tính đến cuối tháng 7/2015, Phú Quốc đã thu hút 196 dự án đầu tư trên đảo; trong đó có 136 dự án đang triển khai, với tổng diện tích 5.110 ha, tổng vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào lĩnh vực du lịch.

Các tập đoàn như Vingroup, Sun Group và một số nhà đầu tư lớn đã, đang thi công xây dựng những chuỗi khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí tiêu chuẩn 5 - 6 sao phục vụ du khách đến đảo.

Trong đó, khu Vinpearl Phú Quốc (Vingroup) tại Bãi Dài, xã Gành Dầu quy mô hơn 300 ha, tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2, đây là dự án du lịch lớn nhất ở Phú Quốc tính đến thời điểm này.

Ngoài ra, Vingoup đang xúc tiến dự án vườn bách thú hoang dã diện tích 500 ha nằm trên địa bàn 2 xã Gành Dầu và Cửa Cạn quy mô lớn thứ 2 trên thế giới, với các loài động vật, thực vật đặc trưng của khắp châu lục trên thế giới cũng như ở trong nước.

Vườn bách thú hoang dã Phú Quốc khi được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ là cơ hội, tiềm năng, lợi thế, tạo thêm sức bật phát triển đảo ngọc Phú Quốc nổi trội cạnh tranh so với những khu du lịch lớn trong cả nước và so với khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali ( Indonesia )…

Tiếp đến, Sun Group cũng đang thi công quần thể du lịch, nghỉ dưỡng ở khu vực phía nam đảo, dự kiến đến ngày 30/4/2016 đưa vào khai thác hơn 1.000 phòng nghỉ cao cấp, tiêu chuẩn khách sạn 5 - 6 sao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương cho Sun Group đầu tư dự án cáp treo từ thị trấn An Thới ra xã đảo Hòn Thơm và quần thể vui chơi, giải trí biển, khu dịch vụ nghỉ dưỡng Hòn Thơm. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, khu vực Bãi Trường và một số bãi biển khác trên đảo, các nhà đầu tư đang tập trung triển khai xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao.

Có thể nói năm 2015 và những năm tiếp sau, đảo Phú Quốc ví như một đại công trường tập trung phát triển du lịch phục vụ du khách trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, Cảng biển hành khách quốc tế Phú Quốc đang triển khai thi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017 sẽ thu hút một lượng lớn tàu khách du lịch quốc tế cập bến Phú Quốc cho du khách tham quan đảo ngọc, thưởng ngoạn danh thắng, tắm biển, nghỉ dưỡng, mua sắm…

Phú Quốc đang tiếp tục thu hút những nhà đầu tư lớn, tập đoàn kinh tế uy tín, tiềm lực tài chính mạnh trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư vào đảo ngọc này.

>Phú Quốc: Đảo ngọc thu hút BĐS du lịch

>1.644 tỷ đồng xây dựng Cảng quốc tế Phú Quốc

>Phú Quốc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hong Kong

>Casino được chấp nhận mở tại Phú Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phú Quốc hút đăng ký đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO